Đang bị truy nã vẫn dùng dao đi dọa cướp tài sản

ANTĐ -Bất ngờ bị đối tượng dùng dao khống chế đe dọa cướp tài sản, chị Yêu hết toáng lên và may mắn được người dân nghe thấy chạy đến ứng cứu kịp thời.

Ngày 12-1-2016, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Bế Tuấn Vũ, SN 1993 (trú tại Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó vào ngày 3-1-2016, tại khu vực biên giới mốc 1100 thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, chị Liễu Thị Yêu (SN 1995, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) đã bị một đối tượng dùng dao nhọn khống chế đe dọa cướp tài sản.

Đang bị truy nã vẫn dùng dao đi dọa cướp tài sản ảnh 1
Đối tượng Bế Tuấn Vũ

Vì quá hoảng sợ nên chị Yêu hết toáng cầu cứu và may mắn thời điểm đó một số người dân nghe tiếng chạy đến khiến đối tượng bỏ chạy.

Sau đó chị Yêu đã đến Công an huyện Văn Lãng trình báo sự việc. Nhận được tin báo Công an huyện Văn Lãng đã khẩn trương điều tra, truy bắt được đối tượng gây án là Bế Tuấn Vũ.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Bế Tuấn Vũ cũng đang bị Công an huyện Văn Lãng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.