Dẫn dụ thiếu nữ đến nhà và ép uống bia để hiếp dâm tập thể

ANTD.VN - Nhận thấy thiếu nữ có lối sống buông thả, Tân cùng đồng bọn tạo ra cuộc ăn nhậu rồi thừa cơ hiếp dâm tập thể bị hại.

Ngày 19-6, đưa Trần Đình Tân (SN 1995, trú ở xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Hồng Hà (SN 1993), Vương Tuấn Ninh (SN 1995) trú cùng ở xã Quất Động ,Thường Tín, Hà Nội đều phải lĩnh 13 năm tù. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Hằng N (SN 2002), trú cùng huyện Thường Tín.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, đầu tháng 9-2017, thông qua một người bạn, Nguyễn Hồng Hà quen biết với cháu N. Sau khi quen biết nhau, Hà và bạn gái “nhí” từng đi chơi với nhau. Chiều 3-9-2017, Hà tiếp tục rủ cháu N và Trần Đình Tân ra khu vực đầm Quất Động chơi, rồi cả 3 cùng đi ăn tối.

Tuy nhiên, đến một quán ăn ở khu vực cầu Dừa (huyện Thường Tín), Tân lại đổi ý khi đối tượng này mượn xe máy của Hà để đến nhà bạn gái chơi. Lúc sau, Tân quay lại quán ăn rủ Hà và cháu N đi uống rượu.

Các đối tượng hiếp dâm tập thể bé gái bị đưa ra tòa xét xử.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tân điều khiển xe máy chở Hà và cháu N về. Ngang qua một nhà nghỉ ở xã Quất Động, Hà và N xuống xe, còn Tân đi về nhà. Tại đây, Hà gạ cháu N vào nhà nghỉ nhưng không được bạn gái đồng ý.

Không từ bỏ mục đích chiếm đoạt cô bé mới quen, Hà gọi điện bảo Tân quay lại đưa đối tượng và cháu N tới nhà người cậu ruột của nam thanh niên này. Tại nhà người cậu, Hà đưa cháu N lên tầng 2 ngủ.

Nằm cạnh nhau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu N nhưng không được bé gái đồng ý. Vậy nhưng thay vì từ bỏ ý định xấu, đối tượng cứ xấn tới ôm ấp, cởi quần áo và sau đó là làm chuyện người lớn với bé N. Sáng ra, Hà đưa bé gái về nhà như không có chuyện già xảy ra.

Sáng 4-9-2017, Hà và Tân lại tới nhà cháu N đón bạn gái mới quen đi chơi. Sau đó, bộ ba kéo nhau về nhà Tân nấu nướng ăn uống. Vừa ngồi vào mâm, Tân nhận được điện thoại của Vương Tuấn Ninh. Qua điện thoại, Tân bảo Ninh tới góp vui, đồng thời mua bia.

Ăn nhậu bù khú và liên tục bị 3 nam thanh niên chuốc bia nên cháu N chếnh choáng. Thấy vậy, Hà đưa bạn gái “nhí” lên giường nằm, trong khi Tân một lần nữa đi mua thêm bia về uống tiếp. Có thêm bia, Tân gọi Hà và cháu N ra uống tiếp.

Uống thêm khoảng 2 cốc bia nữa thì cháu N bị say hẳn và được Hà đưa lên giường nằm. Chứng kiến tình trạng đó, Tân nảy sinh ý định làm trò đồi bại với cháu N.  Tân gọi Hà ra ban công nói chuyện.

Hiểu rõ ý đồ xấu của đồng bọn, Hà lập tức hưởng ứng. Tiếp đến, Tân rủ Ninh cùng xâm hại tình dục cháu N… Thực hiện hành vi đồi bại, 3 thanh niên hư hỏng sau đó, kẻ giữ tay chân, người thực hiện hành vi thú tính với bé N.

Sự việc chỉ dừng lại khi cả Ninh và Tân đều lần lượt thỏa mãn dục của bản thân. Bị nhóm thanh niên mới quen làm hại, N sau đó gọi điện bảo người thân đến gần nhà Tân đón về. Vậy nhưng ngay sau đó, cô bé có lối sống buông thả bất ngờ đổi ý để đi chơi với nhóm thanh niên vừa hại mình.  

Ngày 5-9-2017 cháu N mới chịu mò về nhà trong bộ dạng bơ phờ và kể lại chuyện bị Tân cùng đồng bọn xâm hại tình dục cho bà nội nghe. Vụ việc vì thế mà bị phơi bày ra ánh sáng… Căn cứ lời khai của cháu N, CAH Thường Tín đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Hà về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trong khi ấy, Tân và Ninh đã  bỏ trốn. Tuy nhiên, đến ngày 10-9-2017, nhận thấy không thể trốn tránh pháp luật nên 2 trong số 3 đối tượng làm hại cháu N đã tìm tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Đối với hành vi giao cấu với cháu N của Nguyễn Hồng Hà xảy ra vào đêm 3-9-2017, do mới chỉ có lời khai ban đầu của nghi can cùng cháu N và hiện bị hại đang vắng tại nơi cư trú nên chưa đủ căn cứ để xử lý. CQĐT vì thế đã tách rút phần tài liệu này ra để xử lý sau.

Quá trình xử án, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Trần Đình Tân và đồng bọn các mức án nghiêm khắc nêu trên.