Dẫn độ một Việt kiều có lệnh truy nã của Interpol
(ANTĐ) - Chiều 9-7, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C16B - Bộ Công an) đã bàn giao cho Văn phòng Interpol Việt Nam và Cảnh sát Australia tên tội phạm có lệnh truy nã quốc tế Lee Hoàng Thành (ảnh), (tức Lê Hùng Em, 47 tuổi, Việt kiều Australia) để dẫn độ về Australia xử lý theo luật định.
Trước đó, ngày 27-5-2008, Cảnh sát Cục C16B phối hợp Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Lee Hoàng Thành theo lệnh truy nã của Văn phòng Interpol Việt Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (nguyên quán của tên Thành).
Theo hồ sơ điều tra, Lee Hoàng Thành cùng một số đồng bọn trong một băng nhóm du đãng ở Australia đã lên kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc và giết người.
Vào đêm 15-1-2006, Lee Hoàng Thành cùng đồng bọn tiến hành bắt cóc Dương Văn Sơn (một Việt kiều ở Australia) đưa ra bãi đất trống của đường ALBANS, tiểu bang Victoria (Australia).
Bọn chúng chặt ngón tay Sơn và chưa thỏa tức, tên Thành còn lấy súng gí vào sau gáy bắn chết Dương Văn Sơn. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ xác Sơn ở đó và bỏ trốn.
Từ ngày 17-1-2006, Lee Hoàng Thành đã bỏ trốn về Việt Nam và nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau thời gian điều tra, Cảnh sát Australia đã có đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh Lee Hoàng Thành là kẻ chủ mưu trực tiếp gây ra vụ bắt cóc và giết chết Dương Văn Sơn.
Y đã bị Cảnh sát Australia truy nã vào tháng 2-2006. Đầu tháng 4-2008, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Công an Việt Nam đề nghị xác minh truy bắt Lee Hoàng Thành.
Bộ Công an đã gửi hồ sơ cho Văn phòng Interpol Việt Nam xác minh truy bắt. Sau khi Cục C16B bắt giữ Lee Hoàng Thành, y đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
(Theo TTXVN)