Đâm ô tô vào người, đổ xăng đốt nhà để đòi nợ

ANTĐ - Mâu thuẫn trong vay nợ, ông Nguyễn Thành Đặng bị một nhóm đối tượng tìm đến nhà dùng tuýp sắt đánh liên tiếp gây chấn thương nặng.

Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 19-4, tại xóm 1 Giang Cao, Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền, Nguyễn Trung Thành (SN 1982, ở Thuận Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm) cùng một số đối tượng khác tìm đến nhà ông Nguyễn Thành Đặng ở xóm 1, Giang Cao, Bát Tràng để gây gổ.

Đến nơi, Thành lái xe ô tô biển kiểm soát 29A-118-81 đâm vào ông Đặng. Sau đó, Thành xuống xe dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người làm bầm tím chân trái, tay trái gây thương tích ở đỉnh đầu ông Đặng. Anh Nguyễn Đức Thanh, con trai ông Đặng cũng bị đối tượng Thành và đồng bọn đánh bị thương ở vùng đầu và gẫy xương gò má, phải đi bệnh viện cấp cứu. CAH Gia Lâm đã bắt Nguyễn Trung Thành về tội cố ý gây thương tích.

Cũng liên quan đến mâu thuẫn trong vay nợ, khoảng 21h ngày 20-4, anh Nguyễn Văn Dũng (SN1982, trú tại cụm I, Liên Hà, Đan Phượng) làm nghề xay sát tại nhà, bị đối tượng Nguyễn Văn Tới (SN 1990, trú tại Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng) cùng một số đối tượng mang xăng đến đổ vào khu vực máy xay sát gạo và châm lửa.

Tuy nhiên gia đình đã kịp thời phát hiện và dập tắt nên chưa xảy ra hậu quả về người và tài sản. Nguyên nhân ban đầu xác định, anh Dũng có nợ Tới 200 triệu đồng, đối tượng Tới đã đòi nhiều lần nhưng anh Dũng chưa trả, nên Tới gọi một số đối tượng mang theo xăng, dao đến đòi nợ. Do Dũng không có nhà, Tới đã cùng đồng bọn đổ xăng đốt. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. CAH Đan Phượng tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.