Đâm người suýt chết vì món nợ 10.000 đồng trong lúc đánh bạc

ANTD.VN - Trong lúc đánh bạc, Duyên xảy ra mâu thuẫn vì món nợ 10.000 đồng, sau đó đâm người hút chết.

Ngày 29-9, đưa Tạ Đình Duyên (SN 1993, trú ở xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù. Bị hại trong vụ án là anh Tạ Đình Thanh (SN 1971), trú cùng xã Trung Mầu với bị cáo.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ tối 9-11-2016, Tạ Đình Duyên và anh Tạ Đình Thanh cùng một số người đánh bạc bằng hình thức chơi “Liêng”, tại nhà một người quen ở xã Trung Mầu. Quá trình đánh bạc với nhau, Duyên xảy ra mâu thuẫn vì anh Thanh nợ đối tượng 10.000 đồng.

Tạ Đình Duyên bị đưa ra tòa xét xử

Xô xát giữa 2 “con bạc” xảy ra, song được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, sau đó Duyên và Thanh vẫn thách thức đánh nhau. Và rồi trong cơn bực tức, Duyên chạy về nhà đối tượng lấy dao chọc tiết lợn và quay lại đánh đối phương.

Giáp mặt anh Thanh ở cổng gia đình vừa đánh bạc, Duyên lao vào chém nhiều nhát. Tiếp đến, khi bị đối phương áp sát giằng dao, Duyên tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa vào vùng bụng anh Thanh.

May mắn thay, đúng lúc này thì chị gái Duyên cùng một số người kịp xông vào giằng hung khí trên tay đối tượng công đồ, đồng thời đưa bị hại tới bệnh viện cấp cứu. Hậu quả vụ án khiến anh Thanh bị tổn hại 59% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi côn đồ của bản thân. Trong khi đó, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của Duyên đã phạm tội “Giết người” và việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Tạ Đình Duyên 12 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.