Đâm đồng nghiệp gần 30 nhát dao

ANTĐ - Ngày 8-7, Công an quận 5, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Trần Cẩm Thạnh (SN 1985, trú tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ vụ truy sát xảy ra vào trưa cùng ngày tại trung tâm bảo hành và sữa chữa xe gắn máy Quang Phương, số 132C đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Đối tượng Trần Cẩm Thạnh tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra ban đầu, Thạnh và anh Trần Quốc Hùng (SN 1980, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) đều là nhân viên của trung tâm Quang Phương. Trong quá trình làm việc, từ cuối năm 2012 đến nay, giữa Thạnh và anh Hùng thường xuyên mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. 12h30 trưa 8-7, Thạnh và anh Hùng cãi nhau kịch liệt.

Bất ngờ Thạnh vào trong cửa hàng lấy 1 dao bấm chạy truy đuổi anh Hùng ra con hẻm bên cạnh trung tâm rồi ôm và đâm tới tấp anh Hùng vào bụng, ngực… Thời điểm xảy ra, một số người có mặt tại hiện trường dùng gậy đánh vào đầu, tay của Thạnh để làm rơi dao, khống chế, bắt giữ Thạnh giao cho cơ quan công an. Anh Hùng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng, bị gần 30 nhát dao khắp cơ thể.

Bước đầu tại cơ quan công an Thạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận 5 đang mở rộng điều tra làm rõ.