Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc bán nước giải khát vỉa hè

ANTĐ - Trong lúc dọn hàng ra bán, giữa gia đình Trực xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Vở, cũng bán quán nước gần đó. Trong lúc nóng giận, Trực đã dùng dao đâm cháu ông Vở tử vong.

Hôm nay (25/8), Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực (SN 1980, ngụ quận 1, TP.HCM) can tội “giết người”

Theo cáo trạng, chiều 22/3/2014, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân và ông Trương Văn Vở có mâu thuẫn trong việc buôn bán nước giải khát trước chung cư ở khu vực công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, dẫn đến  hai bên cãi nhau.

Bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực bị tuyên phạt 16 năm tù 

Về nhà, bà Xuân kể cho con trai là Nguyễn Trương Trung Trực nghe việc bị gia đình ông Vở chửi mắng trong lúc buôn bán. Khoảng 5h, ngày 23/3/2014, khi Trực và ông Vở bày hàng ra bán, Trực đổ nước ra miệng cống ở lề đường trước cửa chung cư dẫn đến ông Vở và Trực xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vậy, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, là cháu ruột của ông Vở) quay ra cự cãi với Trực rồi cả hai xảy ra xô đẩy, đánh nhau. Trực chạy vào quán nước của mình lấy 2 con dao nhọn cầm trên hai tay ra. Còn Hòa thì chạy đi lấy một cây sắt dài chừng 1 mét.

Cả hai cầm hung khí lao vào truy sát nhau kinh hoàng. Trong lúc đánh nhau, Trực đâm anh Hòa 2 nhát trúng vào người khiến nạn nhân tử vong. Ngay trong ngày gây án, đối tượng Nguyễn Trương Trung Trực đã đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt tạm giam về hành vi đâm chết người.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực 16 năm tù về tội danh trên.