"Đại ca" ổ nhóm gây án bằng thuốc hướng thần sa lưới

ANTD.VN - Ngày 14-4, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn (SN 1980, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), kẻ cầm đầu ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dụ người bị hại uống thuốc hướng thần rồi tham gia đánh bạc.

Đối tượng Lê Quang Tuấn

Như Báo ANTĐ thông tin, đầu tháng 12-2016, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng: Lê Sỹ Tùng (SN 1984), Nguyễn Ngọc Cầu (SN 1989), đều trú ở huyện Triệu Sơn, và Lê Đức Hùng (SN 1986), trú ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là thuê xe ô tô, sau đó lén bỏ thuốc hướng thần vào bia hoặc nước ngọt mời lái xe uống rồi rủ đánh bạc.

Do tác dụng của thuốc hướng thần, các nạn nhân đều rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ, từ đó bị các đối tượng lừa gạt, bắt viết giấy vay nợ thậm chí thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô để lấy tiền đưa cho bọn chúng.

Trung tuần tháng 11-2016, khi cả nhóm đang thực hiện hành vi cho 1 tài xế lái xe ô tô thuê uống thuốc, định lấy xe ô tô thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ 2 lọ thuốc hướng thần trong người nhóm đối tượng. 

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 8 đến khi bị bắt đã gây ra gần 10 vụ với thủ đoạn như trên. Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, số lọ thuốc thu giữ đều là thuốc hướng thần, tính năng làm tê liệt thần kinh, khiến người uống bị quên và phải làm theo ý muốn của người khác.

Về vai trò của “đại ca” Lê Quang Tuấn, bước đầu, CQĐT xác định năm 2016, tên này đã câu kết với nhiều đối tượng ở Thanh Hóa và Nghệ An, thường xuyên tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần.

Trước khi bắt giữ Lê Quang Tuấn, cơ quan Công an đã khởi tố 5 đàn em của tên này. Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, CQĐT thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.