Đại biểu Quốc hội nói về quyết định khởi tố ông Phí Thái Bình

ANTD.VN - ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho biết, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa đề nghị khởi tố với ông Phí Thái Bình vì sai phạm của ông này trong thời kỳ làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex là "đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô".

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 23-5

Ngày 23-5, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà đã trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội xung quanh việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa đề nghị khởi tố bị can với ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinaconex, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về sai phạm trong thời kỳ ông này làm việc ở Vinaconex.

Theo ĐBQH Hồng Hà, quyết định khởi tố trường hợp cụ thể nói trên thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật ngay cả khi họ đương chức và khi họ đã nghỉ hưu. Quyết định này cũng đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô nói chung, cả nước nói riêng trong việc xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật.

“Khởi tố với ông Phí Thái Bình thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật, loại bỏ tất cả vùng cấm cũng như những cá nhân “hạ cánh an toàn” trong thời gian qua, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước” – ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà nói.

Trả lời câu hỏi bây giờ mới đề nghị khởi tố ông Phí Thái Bình liệu có muộn hay không, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà cho biết, liên quan đến tố tụng thì phụ thuộc vào chứng cứ, tức phải đến khi đã có đủ chứng cứ để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự thì mới thực hiện được. Việc này cũng không có gì trái với quy định của pháp luật mà đó là sự thận trọng cần thiết, tránh oan sai.

Cũng theo ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà, hậu quả xảy ra tại dự án tuyến ống nước sạch sông Đà của Tổng Công ty Vinaconex thời gian qua đã thể hiện rất rõ khi đường ống liên tục vỡ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Do đó, việc đề nghị khởi tố với những cá nhân trực tiếp liên quan đến sai phạm tại dự án này sẽ khiến người dân tin tưởng hơn vào sự nghiêm minh của pháp luật.