An Giang

Đã bắt được hung thủ giết người, cướp sạch tài sản

ANTĐ - Hung thủ ra đầu thú vào sáng 6/1, khai báo toàn bộ hành vi, thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ giết người.

Liên quan đến vụ “lại mới xảy ra vụ giết người, cướp tài sản” được phát hiện tại đoạn rạch Cần Thảo thuộc ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, vào sáng 1/1 như ANTĐ online đã thông tin, diễn biến mới nhất vào chiều 6/1, thông tin từ công an tỉnh An Giang cho hay, đã bắt giữ được hung thủ gây án. Đối tượng được là Phạm Hoàng Hải (SN 1977, ngụ ở địa phương).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang, đang tiếp tục đấu tranh với Hải để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Như tin đã đưa, 10h sáng 1/1 bà N.T.G (SN 1962, thông tin ban đầu là bà T.K.P, SN 1966) thấy 1 bao tải đang trôi trên đoạn rạch Cần Thảo trước nhà. Do tò mò, bà G chỉ cho 1 phụ nữ cùng xem bao tải trên.

2 người này báo chính quyền địa phương. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì phát hiện bên trong là thi thể người.

Nạn nhân được xác định là H.V.X (SN 1982, ngụ ở địa phương). Càng bất ngờ hơn khi nạn nhân X chính là con ruột của bà G.

Anh X tử vong trong tình trạng có nhiều thương tích ở mặt, đầu… Bước đầu công an đã nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Bởi lẽ, xe gắn máy, ĐTDĐ… của anh X đều bị mất, khi phát hiện ra thi thể của anh này.

Quá trình điều tra, truy xét, công an đưa vào diện nghi vấn số 1 là một người đàn ông ở địa phương, tên Phạm Hoàng Hải. Lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện, Hải sau khi gây án đã bỏ trốn sang Campuchia nên trinh sát khẩn trương truy bắt.

Biết khó thể trốn tránh pháp luật khi công an đang truy bắt gắt gao và nhờ sự vận động của gia đình, sáng 6/1 Hải ra đầu thú tại công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, và khai báo là hung thủ thực hiện vụ giết – cướp nói trên.

ANTĐ online sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ trọng án này.