Cựu y tá lừa hàng chục người, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 20-10, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị phối hợp với  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ thành công và dẫn giải Nguyễn Thị Tăng (59 tuổi, HKTT phường Đồng Tiến TP Hòa Bình), đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 14-9-2017, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Tăng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, vốn là nhân viên y tá đã nghỉ hưu, Nguyễn Thị Tăng tự nhận có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm công chức tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác.

Nguyễn Thị Tăng khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2016, cựu y tá đã nhận của trên 30 bị hại với số tiền hơn 3 tỷ đồng, với hứa hẹn xin việc làm,  nhưng hết thời hạn cam kết vẫn không thực hiện được. Sau đó, Tăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.