Cựu tổng giám đốc ngân hàng không nói xin lỗi vì… đã muộn

ANTĐ - Sau 8 ngày xét xử, hôm qua (29-12), phiên xét xử cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội cùng 17 bị cáo liên quan bước vào phần nghị án. Trước đó, các bị cáo đều được nói lời sau cùng.
Cựu tổng giám đốc ngân hàng không nói xin lỗi vì… đã muộn  ảnh 1

Cựu Tổng giám đốc Agribank Việt Nam  nói lời sau cùng tại tòa

Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, bị cáo Phạm Thị Bích Lương - cựu Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội (Agribank Việt Nam) xin lỗi toàn thể cán bộ, nhân viên Agribank; gia đình mình và những người từng là cấp trên của bị cáo. “Với tư cách là công dân, bị cáo mong HĐXX xem xét và tuyên một bản án đúng người, đúng tội để bị cáo cảm thấy thỏa đáng” - cựu Giám đốc  Agribank Nam Hà Nội nói.

Tuy nhiên ngay sau đó, Phạm Thị Bích Lương lại đề nghị tòa án trả hồ sơ để làm rõ sự thật của vụ án, đồng thời tạo điều kiện cho Lê Minh Hiếu trả nợ ngân hàng. Phạm Thị Bích Lương tiếp tục phân trần, bị cáo không có bất kỳ vụ lợi nào trong vụ việc này.

Bị cáo chỉ mong muốn có một dự án tốt cho ngân hàng và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Bị cáo chưa bao giờ muốn làm trái quy định của ngân hàng. Lỗi lớn nhất trong vụ án này thuộc về bị cáo. Bị cáo không đổ trách nhiệm cho cấp trên cũng như cấp dưới của mình. Sau cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét khách quan về vụ án và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, theo quy định của pháp luật. 

Cũng giống như “sếp”, bị cáo Chử Thị Kim Hiền - cựu Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội nói: “Thực tế bị cáo chỉ là nạn nhân của sự lừa đảo. Bị cáo rất đau xót vì những hậu quả mà ngân hàng đang phải gánh chịu”. Trong lời thỉnh cầu của mình, bị cáo Hiền một lần nữa cho rằng bản thân không có quyền quyết định việc cho công ty nước ngoài và công ty của Lê Minh Hiếu vay tiền mà chỉ làm theo sự chỉ đạo. Vậy nhưng sau cùng, bị cáo này vẫn nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong vụ án, đồng thời cũng nói lời xin lỗi toàn thể cán bộ, nhân viên Agribank Việt Nam.

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Phạm Thanh Tân - cựu Tổng giám đốc Agribank Việt Nam cũng tranh thủ biện minh cho các hành vi bị truy tố. Bị cáo than thở: “Lời xin lỗi có lẽ muộn rồi. Tâm nguyện của tôi bây giờ là mong Agribank sớm hoàn thiện những gì còn thiếu sót”.

Do vụ án phức tạp nên sau khi tất cả 18 bị cáo lần lượt nói lời sau cùng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 7-1-2016 tới đây.