Cứu hộ cháy, phát hiện "lò" sản xuất ma túy của đôi vợ chồng hờ

ANTD.VN - Sau tiếng nổ lớn và phát cháy tại căn nhà của người đàn ông sống cùng cô bồ trẻ ở quận Gò Vấp, TP.HCM, cơ quan chức năng đến cứu hộ và phát hiện tại đây là “lò” sản xuất chất ma túy.

Ngày 5-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Bạn (SN 1958, ngụ tỉnh Kiên Giang) về 3 tội: “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Hà Thị Minh Thơ (SN 1990, ngụ tỉnh An Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội “mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.

Đôi vợ chồng hờ, lĩnh án 

Theo cáo trạng, chiều ngày 23-3-2013, tại ngôi nhà trên đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp) đã xảy ra một vụ nổ lớn. Căn nhà này do Trần Văn Bạn thuê ở cùng với Hà Thị Minh Thơ.

Sau sự cố cháy, Công an phường 12, quận Gò Vấp, có mặt tại hiện trường, tuy nhiên, chủ nhà đóng chặt cửa, bất chấp mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Sau khi thuyết phục không thành, cơ quan chức năng đã phá cửa xông vào khống chế Trần Văn Bạn và Hà Thị Minh Thơ. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện thu giữ nhiều chế phẩm heroin, ma túy đá cùng 13.000 USD, 135 triệu đồng.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Bạn khai, đối tượng thường xuyên qua Campuchia buôn bán. Tại Campuchia, Bạn đã mua bán và giúp cho 2 đối tượng Việt kiều Úc vận chuyển 7 bánh heroin đi Australia.

Cùng trong thời gian này, Bạn “học lỏm” được công thức pha chế, sản xuất ma tuý tổng hợp. Đầu tháng 12-2012 Bạn lên TP.HCM thuê căn nhà nói trên để dùng làm nơi sản xuất ma túy.

Thời gian này Bạn rủ Thơ (vốn là nhân viên phục vụ nhà hàng ở quận 5) chung sống như vợ chồng và phụ việc cho Bạn; tuy nhiên khi bị bắt giữ Thơ không thừa nhận hành vi liên quan mà khai báo không biết gã chồng hờ đã chế biến chất ma túy.

Đối với bị cáo Thơ khai tại tòa rằng, vào năm 2012, bị cáo chung sống với Bạn ở nhà thuê (cũng là hiện trường vụ nổ). Mỗi ngày Bạn đưa Thơ 200 ngàn đồng đi chợ, bị cáo không được hưởng lợi gì thêm. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo với mức án trên.