Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lúc phải "hầu" 2 phiên tòa

ANTD.VN - Theo thông tin từ TAND tỉnh Phú Thọ, ông Trương Minh Tuấn – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án sẽ được đưa ra xét xử ít ngày tới đây.

Theo đó, ông Trương Minh Tuấn (SN 1960) – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (viết tắt là Bộ TT&TT) sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội từ ngày 16 đến 31-12 tới đây, trong vụ án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG, gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng.

Cùng thời gian này (ngày 25-12), cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng sẽ phải có mặt theo giấy triệu tập tại TAND tỉnh Phú Thọ để tham gia phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỷ với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Đặng Anh Tuấn – cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT tại phiên tòa bị hoãn cách nay không lâu.

Bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Phú Thọ là Đặng Anh Tuấn (SN 1970) – cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT. Cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty nghe nhìn toàn cầu AVG, gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng (xét xử từ ngày 16 đến 31-12), ông Trương Minh Tuấn sẽ bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội về các tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và “Nhận hối lộ”. 

Trong vụ án này, Trương Minh Tuấn phạm tội khi giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT và có hành vi đồng ý đưa giao dịch của Mobifone và AVG vào danh mục “Mật”, ký văn bản gửi Bộ Công an để thống nhất.

Bị cáo Trương Minh Tuấn cũng thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ TT&TT thời điểm đó khi phê duyệt dự án mua cổ phần của AVG dù chưa có quyết định về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá mua và hiệu quả đầu tư…

Sau khi mua bán thành công, bị cáo Trương Minh Tuấn được bị cáo Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch AVG “cảm ơn” số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,4 tỷ đồng). Đến nay, bị cáo Tuấn và gia đình đã nộp lại hơn 4,1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Trong vụ án được tòa Phú Thọ giải quyết liên quan bị cáo Đặng Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định Trương Minh Tuấn có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, do hành vi của ông chưa gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự và có văn bản gửi Bộ TT&TT xem xét, xử lý theo quy định.

Cụ thể, năm 2016, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 game trực tuyến sử dụng tài nguyên Internet thuộc quản lý của VNPT, Viettel và FPT có dấu hiệu cờ bạc nên báo cáo và được ông Minh Tuấn đồng ý cho lập đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra xác định các game bài nói trên là hình thức đánh bạc trực tuyến, đặc biệt là game Ricvip/Tip.club còn mở rộng quy mô bất chấp bị kiểm tra. Game bài này thuộc sở hữu của Cty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; có sự liên kết và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an.

Tuy nhiên, bị cáo Đặng Anh Tuấn đã đề nghị giải thể đoàn kiểm tra và được ông Trương Minh Tuấn đồng ý. Theo điều tra, ông Minh Tuấn có vai trò là Bộ trưởng Bộ TT&TT, trực tiếp ký quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra.

Ông Minh Tuấn được báo cáo và biết rõ đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức đang phát hành game có yếu tố cờ bạc gồm Tip.club. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng không chỉ đạo để ngăn chặn, xử lý triệt để với cá nhân, tổ chức vi phạm. Thậm chí, ông Minh Tuấn còn đồng ý dừng hoạt động của đoàn kiểm tra theo yêu cầu của bị cáo Anh Tuấn.