Cướp taxi rồi mang gán nợ tiền thua bạc

ANTD.VN - Chớp cơ hội người lái xe taxi vào quán nước rửa mặt, Phương nhảy ngay sang ghế lái và đạp ga cho ô tô phóng vọt đi trước tiếng kêu ú ớ của chủ xe...

Ngày 14-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982, trú ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 13 năm tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 137-BLHS.

Trước đó, ngày 27-2-2012, Tòa án Quân sự Quân khu II đã xử phạt Phương tù chung thân về tội “Cướp tài sản” và 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đấy, cũng năm 2012, rồi năm 2013, đối tượng tiếp tục 2 lần bị tuyên phạt 13 năm tù và 9 năm tù, theo các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản.   

Với những tội danh nêu trên, nên tổng hợp hình phạt với tội danh ở vụ án này, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn Phương mức án chung là tù chung thân.

Liên tục phạm tội, Nguyễn Tuấn Phương bị phạt tù chung thân

Hành vi tội phạm của đối tượng liên tục gây án nghiêm trọng được làm rõ, 22h ngày 3-10-2010, Nguyễn Tuấn Phương thuê anh Nguyễn Khắc Minh (SN 1987, lái xe taxi hãng Phù Đổng tại Hà Nội) chở đối tượng từ Mỹ Đình về Nam Định, rồi quay lại Hà Nội ngay trong đêm với giá 1,1 triệu đồng.

Đến địa phận huyện Phú Xuyên, đối tượng đưa cho anh Minh tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng và bảo lái xe taxi tạt vào một quán nước ven đường mua mấy lon nước ngọt. Hạ kính chắn gió mua nước cho khách xong, người lái xe taxi thấy buồn ngủ nên ra ngoài rửa mặt tại quán nước này.

Chớp cơ hội đó, Phương liền nhảy ngay sang ghế lái và đạp ga cho ô tô phóng vọt đi. Quá bất ngờ, anh Minh chỉ kịp ú ớ, rồi lúc sau mới kịp nhận ra đã bị khách đi xe chiếm đoạt mất phương tiện làm ăn.

Trên đường mang ô tô về Hà Nội, tên tội phạm nguy hiểm này nhanh chóng thay BKS xe ô tô và tháo vứt bỏ một số phụ kiện. Ngay sáng hôm sau, Phương tiếp tục điều khiển ô tô của anh Minh lên Vĩnh Phúc đánh bạc.

Tại đây, khi bị thua 40 triệu đồng, Phương liền cầm cố chiếc ô tô vừa chiếm đoạt cho người thắng bạc và hẹn hôm sau sẽ mang tiền lên chuộc. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời nói dối của đối tượng “đánh cắp” ô tô.

Cũng với thủ đoạn gọi xe taxi để đi lại, đêm 10-11-2010, Phương tiếp tục chiếm đoạt chiếc ô tô của anh Nguyễn Mạnh Cương (SN 1983, lái xe hãng Bông Sen) khi thuê anh này chở từ Hà Đông về Nam Định. Lần ấy, anh Cương bị Phương công nhiên chiếm đoạt tài sản là do người lái xe taxi dừng lại ven đường đi vệ sinh.

Định giá tài sản 2 chiếc ô tô mà Phương chiếm đoạt, cơ quan chức năng xác định, chúng tương ứng với gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi “đánh cắp” xe taxi của 2 tài xế, Nguyễn Tuấn Phương còn lấy một số tài sản cá nhân khác của bị hại để trên ô tô.