Cướp giật để trả nợ và bao bạn gái

ANTĐ - Nguyễn Danh Hậu (SN 1995), trú ở thôn Năm Trại (Sài Sơn, Quốc Oai) có bạn gái cùng tuổi, cùng quê. Thiếu tiền bao bạn gái và chơi game, Hậu lao vào chơi lô, đề để kiếm tiền bằng cách này. Tuy nhiên, thắng thì ít mà chỉ thua là nhiều. Bị chủ đề thúc ráo riết, bí tiền, Hậu tính liều, đi cướp giật lấy tiền trả nợ và bao bạn gái dịp Tết này.

Đối tượng Nguyễn Danh Hậu 

Khoảng 12h trưa 23-1, từ Sài Sơn (Quốc Oai), Hậu điều khiển chiếc xe máy Exciter BKS: 29-Z6-8625 xuống Hà Đông rồi từ Ba La chạy vào quốc lộ 21B. Khi đi đến khu vực chợ Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai), Hậu phát hiện một phụ nữ từ thôn Chợ điều khiển chiếc Honda PCX BKS: 29-X7-013.88 đi ra đường 21B cùng chiều với Hậu, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Lập tức, Hậu phóng vượt lên, áp sát, giật chiếc dây chuyền trên cổ người phụ nữ này rồi phóng chạy về hướng Ứng Hòa. Sau phút bất ngờ, người phụ nữ hô hoán, cùng một số người dân phóng đuổi theo Hậu.

Khi chạy đến địa phận Phương Trung thì Hậu bị tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Thanh Oai đang làm nhiệm vụ ở khu vực này chặn bắt. Hậu vội vứt xe, chạy xuống cánh đồng bên đường nhưng không thoát. Người bị hại là chị Nguyễn Thị Hiên, SN 1978, trú ở thôn Chợ (Bình Minh, Thanh Oai). Theo chị Hiên, chiếc dây chuyền mà Hậu cướp của chị là dây chuyền vàng Italia, chị mua với giá gần 24 triệu đồng, cách đây 4 năm. Hiện Nguyễn Danh Hậu đang bị CAH Thanh Oai tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.