TP.HCM:

Cuồng ghen với tình mới của vợ cũ, đâm chết 2 người giữa phố

ANTD.VN -Dù chia tay đã nhiều năm nhưng hay tin vợ cũ có tình mới thì Thắng vẫn ghen tuông, cầm hung khí đi tìm tình địch nhưng gây ra cái chết oan ức cho 2 người khác.

Nghi can Thắng tại cơ quan Công an

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, ngụ ở địa phương) cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Thắng là nghi can gây ra cái chết của 2 người khác vào tối 20/8.

Theo thông tin ban đầu, Thắng và bà T (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) từng là vợ chồng với nhau nhưng đã ly hôn năm 2011. Gần đây, Thắng có nghe thông tin vợ cũ có tình mới và tỏ ra ghen tuông.

Hiện trường vụ án mạng làm 2 người chết oan ức bởi 1 kẻ cuồng ghen

20h tối 20/8 sau khi nhậu 1 mình xong, Thắng mang nhét túi 1 con dao xếp đến chỗ vợ cũ buôn bán trên lề đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, nhằm tìm tình địch nói chuyện. Không thấy tình địch đâu, Thắng chửi bới và gây gổ với 2 người cũng buôn bán gần đó là ông Nguyễn Tấn A (SN 1974, ngụ quận 12) và anh Trần Quang T (SN 1963, ngụ quận Phú Nhuận).

Khi lời qua tiếng lại, Thắng rút dao đâm vào bụng ông A. Bị thương, ông A bỏ chạy thoát thân nhưng chỉ 1 đoạn thì gục xuống đường. Ông T dùng 1 đoạn cây sắt tấn công, đánh vào đầu của Thắng nhằm giải cứu cho ông A, nhưng cũng bị Thắng đâm 3 nhát vào bụng, gục tại chỗ.

Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã bao vây, tước đoạt hung khí, bắt giữ Thắng giao cho cơ quan Công an. Người dân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông T tử vong tại chỗ; còn ông A thì sau 1 ngày cấp cứu cũng không qua khỏi.

Bước đầu, nghi can Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.