TP.HCM:

CSGT truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đang trên đường bỏ trốn

ANTD.VN -Đội CSGT An Lạc phối hợp cùng các đơn vị liên quan tóm gọn đối tượng đang có lệnh truy nã về hành “trộm cắp tài sản” đang trên đường bỏ trốn.

Ngày 17/1, Công an phường 12, quận 6, TP.HCM, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1998, ngụ tỉnh Bến Tre) để bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Đội CSGT An Lạc khống chế đối tượng truy nã bàn giao cho Công an địa phương.

Trước đó, đối tượng Phúc bị TAND tỉnh Bến Tre kết án tội "trộm cắp tài sản" phải đi cải tạo. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh phát lệnh truy nã.

Khoảng 16h chiều 16-1-2018, Đội CSGT An Lạc, thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại vòng xoay Phú Lâm, quận 6, thì bất ngờ nhận được tin báo từ Công an tỉnh Bến Tre về vụ việc yêu cầu hỗ trợ truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Phúc đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh này.

Theo thông tin từ tổ công tác về truy nã của công an tỉnh Bến Tre, đối tượng Phúc hiện đang di chuyển trên đường Kinh Dương Vương hướng về công viên Phú Lâm, quận 6.

Ngay lập tức, Trung úy Tạ Phương Thảo (thành viên trong tổ CSGT đang làm nhiệm vụ) xin ý kiến ban chỉ huy Đội CSGT An Lạc tăng cường lực lượng hỗ trợ truy bắt đối tượng. Ngay lập tức, đội CSGT An Lạc còn điều động Trung uý Hồ Văn Công đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Mũi Tàu đến hỗ trợ đồng đội.

Đối tượng Phúc (áo xanh đen)

Khi 2 đơn vị hợp tác, đón đầu thì phát hiện đối tượng Phúc đang chuẩn bị lên xe buýt ở trạm xe buýt, gần vòng xoay Phú Lâm, quận 6.

Các chiến sĩ đội CSGT An Lạc tiếp cận khống chế đối tượng Phúc nhanh gọn, bàn giao cho Công an phường 12, quận 6, để xử lý theo quy định pháp luật.