CQĐT thông tin về vụ bắt đối tượng cướp tiền tỷ ngân hàng tại Bắc Giang

ANTD.VN - Chiều 29-1, Đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì buổi họp, thông báo thông tin ban đầu về kết quả điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng, xảy ra ngày 26-1-2018 tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Bắc Giang II.

Theo đó, vào hồi 15h15 ngày 26-1, Phòng CSHS - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 về việc tại phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng NN&PTNT tại số 1122 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ “Cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chi nhánh ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã lập tức chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Bắc Giang và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức xác minh điều tra.

Trích xuất camera an ninh của ngân hàng bước đầu xác định đối tượng gây án là nam giới, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đi găng tay, mang theo 1 ba lô và đi xe máy. Khi vào phòng giao dịch của Ngân hàng, đối tượng lấy trong ba lô ra 1 mảnh giấy trên có ghi nội dung “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết”, rồi đưa cho thủ quỹ Phòng giao dịch.

Ngay sau đó, đối tượng lấy 1 gói hình hộp chữ nhật, nói là bom, đặt lên bàn làm việc nơi nhân viên thủ quỹ ngồi và rút súng, yêu cầu thủ quỹ này mở két sắt lấy 5 cọc (10 tập) tiền mệnh giá 200 nghìn đồng, 1 cọc tiền mệnh giá 100 nghìn đồng và yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Tổng số tiền bị cướp là 1,1 tỷ đồng; sau đó, đối tượng cất súng vào trong ba lô, chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng đội mũ, bịt mặt bước vào ngân hàng

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, sử dụng vũ khí nguy hiểm, gây án giữa ban ngày và giữa trung tâm thành phố gây tâm lý hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án, do Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban.

Nguyễn Đức Minh chĩa súng khống chế buộc nhân viên ngân hàng phải đưa tiền

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, chỉ sau 20h đồng hồ xảy ra vụ án, Ban chuyên án đã làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Đức Minh (SN 1983), tạm trú tại ngõ 164, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang). Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước sự manh động của đối tượng, nhân viên ngân hàng buộc phải giao tiền theo yêu cầu

Theo đó, do túng tiền, nợ nần nên Minh đã nảy ý định đi cướp ngân hàng. Ngoài khẩu súng bắn đạn bi, Minh đã chế mìn giả bằng vỏ hộp đựng điện thoại di động. Đây chính là một trong những tình tiết đắt giá giúp CQĐT nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm gây án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Minh tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ chiếc xe Suzuki Viva, BKS: 98B2-899.22 và 1 BKS: 98H-948.58 là phương tiện đối tượng dùng để gây án; thu giữ tổng số tiền 1,08 tỷ đồng được giấu ở nhiều nơi; thu giữ khẩu súng ngắn loại súng nhựa bắn đạn bi mà đối tượng dùng để gây án, sau đó vứt tại ao thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang trao thưởng cho ban chuyên án

Tại buổi cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí chiều 29-1, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang và đại diện Agribank đã trao thưởng có các đơn vị, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ án, tổng số tiền là 140 triệu đồng.

Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.