- Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
- Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
- Hành trình truy bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ bỏ trốn cách đây hơn 20 năm
Trước đó, vào ngày 1-8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện (CAH) Mỹ Đức nhận được thông tin đề nghị phối hợp bắt đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) CAH Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT - CAH Vĩnh Linh đã ra quyết Quyết định truy nã bị can số 02/QĐ - CSHS đối với Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989) trú tại thôn Tròn, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ từ ngày 9-5.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAH Mỹ Đức cùng Công an xã Bột Xuyên tiến hành rà soát, xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành truy tìm đối tượng.
Các trinh sát bắt đối tượng truy nã Nguyễn Hồng Hạnh
Quá trình rà soát xác minh từ ngày 1-8 đến ngày 2-8, các tổ công tác của Đội CSHS và Công an xã Bột Xuyên xác định bị can Nguyễn Hồng Hạnh đang ẩn náu ở địa bàn xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức. Tổ công tác đã tiến hành triển khai phương án bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh, đang lẩn trốn tại thôn Mỹ Tiên.
Sau khi bắt giữ đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự CAH Mỹ Đức cùng với Công an xã Bột Xuyên tiến hành bàn giao Hạnh cho CQCSĐT - CAH Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giải quyết theo quy định của pháp luật.
Được biết, Nguyễn Hồng Hạnh là đối tượng truy nã nguy hiểm. Trong khi chờ xét xử tội danh trộm cắp tài sản, Hạnh đã trốn khỏi nơi giam giữ, lang thang về Hà Nội. Việc bắt giữ thành công đối tượng trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp, là sự cố gắng của các trinh sát hình sự và Công an xã Bột Xuyên. Chỉ huy CAH Mỹ Đức cho biết, công tác xác minh, thu thập thông tin nhanh chóng, khách quan, chỉ trong thời gian ngắn đã xác minh, truy bắt được đối tượng, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm xảy ra.