Công an Thái Bình thông tin về vụ cán bộ trạm thu phí BOT bị hành hung

ANTD.VN - Công an tỉnh Thái Bình ngày 12-2 đã thông tin về vụ đối tượng hành hung cán bộ trạm thu phí BOT thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương; tự xưng là Công an.

Kết quả điều tra, xác minh thể hiện: khoảng 21h ngày 10-2, ông Lê Văn Thắng (1965) và con trai là Lê Văn Quyết (1994) cùng trú tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, đi xe taxi từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến trạm thu phí BOT thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, thì xảy ra mâu thuẫn trong việc mua vé.

Quá trình này, Lê Văn Quyết đã tự xưng là cán bộ Công an và làm hư hỏng tài sản của trạm; còn ông Lê Văn Thắng có hành vi hành hung ông Vũ Văn Quảng (1957) là trạm trưởng.

Qua xác minh làm rõ, Quyết tham gia nghĩa vụ Công an từ tháng 2-2013 đến tháng 4-2016 tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình, hiện đã xuất ngũ. Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.