Công an quận Thanh Xuân truy quét nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, phát hiện và bắt giữ nhiều ổ nhóm trộm cắp xe máy...

Các ổ nhóm tội phạm này hoạt động tinh vi, manh động và rất liều lĩnh, thậm chí có nhóm đối tượng đã thủ sẵn hung khí để chống trả nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Từ Bắc Ninh sang Hà Nội gây án

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Lộc (SN 1978, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Quàng Văn Lầu (SN 1988, trú tại bản Tà Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Quàng Văn Lầu và Lê Văn Lộc

Các đối tượng này là hai "con nghiện" lâu năm, không công ăn việc làm ổn định. Sáng 20-10, Lộc và Lầu trong khi chờ xem có ai thuê làm việc tại khu vực chùa Dận, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã gặp một người đàn ông tên Thắng, rủ sang Hà Nội trộm cắp tài sản.

Trong cơn "vật thuốc", lại không có tiền nên hai đối tượng đồng ý ngay. Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy (không có BKS), chở Lầu và Lộc đến khu vực phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phát hiện tại chân cầu thang số 3, nhà A13, tập thể Kim Giang dựng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, màu trắng, BKS 29G1 - 388.58, không có người trông giữ, Thắng đã ra hiệu cho Lầu và Lộc thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau đó, Thắng lấy từ trong cốp xe máy ra một bộ vam phá ổ khóa điện xe máy đưa cho Lầu, bảo vào lấy trộm xe, còn Lộc đứng bên ngoài cảnh giới. Phần mình, Thắng điều khiển xe máy đi lòng vòng bên ngoài để "thám thính", nếu có sự xuất hiện của lực lượng Công an sẽ báo cho đồng bọn tẩu thoát.

Tuy nhiên, đến 11h20 phút cùng ngày, tổ công tác CAP Kim Giang trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện hành vi của Lầu và Lộc đã tiến hành bắt giữ, còn Thắng đã bỏ trốn.

Thủ đoạn tinh vi

"Ngoài việc lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản, các đối tượng phạm tội đã bàn bạc, xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng" - Trung tá Đào Minh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân chia sẻ.

Cũng trong thời gian gần đây, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện camera an ninh lắp tại một số nhà dân có biểu hiện “lạ”, bị che phủ kín bằng sơn. Từ dấu hiệu lạ này, Công an quận Thanh Xuân xác định mục đích các đối tượng làm như vậy để che dấu hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng xịt sơn phủ kín camera để trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Đúng như dự đoán, Công an Thanh Xuân nhận được tin báo của một người dân ở phố Chính Kinh, phường Nhân Chính về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave, để tại sân chung cư mini.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Thanh Xuân đã tổ chức rà soát, truy xét bắt giữ các đối tượng gây án. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 nghi phạm là Lại Việt Anh, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Hồng Công.

Nhóm này khai 2h sáng 2-9, Sơn, Công và Việt Anh đến khu vực ngõ 90 - phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, phát hiện một tòa chung cư mini không khóa cổng, có nhiều xe máy để ở tầng một. Sau khi quan sát, các đối tượng phân công đối tượng Công dùng bình sơn xịt phủ kín mắt camera an ninh của toàn bộ khu vực xung quanh khu nhà, còn Việt Anh dùng "vam" phá khóa; Sơn đứng ngoài cảnh giới.

Đúng kịch bản, rạng sáng 3-9, các đối tượng quay lại tòa chung cư mini nêu trên, lấy trộm được chiếc xe Honda Wave. Biết Việt Anh và Sơn bị bắt, Phạm Hồng Công đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú. Được biết, 3 đối tượng trên đều nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về các tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ ma túy... 

Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Việt Anh (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phạm Hồng Công (SN 1990, trú tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1979, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo Trung tá Đào Minh Ngọc: "Trong các vụ trộm cắp xe máy, nguyên nhân chính là do người dân lơ là mất cảnh giác như không khóa cổ, càng, không sử dụng các loại khóa thông minh, để phương tiện ở những nơi không có người trông giữ..., vô tình tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng gây án. Để tránh không trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp xe máy, trước hết người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tạo thói quen kiểm tra tài sản để đảm bảo an toàn. Nên lắp đặt các thiết bị cảnh báo chống trộm để phát hiện đối tượng lạ đột nhập, lấy cắp xe máy".

Phát hiện các đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn thường xuyên xuất hiện, đi lang thang ở các khu dân cư, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Cùng với đó, khi phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản, cần báo ngay cho lực lượng công an để phối hợp bắt giữ, bởi các đối tượng luôn thủ sẵn hung khí để chống trả tìm đường thoát, gây nguy hiểm cho người dân.