Công an Hải Phòng thông tin về vụ nữ nhân viên quán karaoke tử vong

ANTD.VN - Ngày 16-5, Công an TP. Hải Phòng đã thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 1 nữ nhân viên quán karaoke.

Theo đó, khoảng 5h20 ngày 14-5, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận tin báo từ Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo về việc L.T.K.M (SN 2004, quê quán tỉnh Hậu Giang) được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Em L.T.K.M là nhân viên quán karaoke Bến Đợi, ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi; ban đầu xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do sốc ma túy. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.