Công an Hà Nội triệt phá 620 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.687 đối tượng

ANTD.VN - Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, 6 tháng qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn tăng so với cùng kỳ 2018 nhưng trọng án tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm, công tác đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức đạt hiệu quả…

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị chiều 4-7

Chiều nay, 4-7, phát biểu tại hội nghị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp của Thành ủy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, 6 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định.

CATP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.183 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Cùng đó, CATP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết tốt tình trạng khiếu kiện của công dân các địa phương kéo về Hà Nội, nhất là tình trạng khiếu kiện không đúng nơi quy định; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Về đấu tranh với tội phạm, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ 2018, tuy nhiên trọng án tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm (xảy ra 35 vụ trọng án, giảm 22 vụ).

Đáng chú ý, tội phạm xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục có xu hướng gia tăng (hiếp dâm trẻ em tăng 2 vụ, dâm ô trẻ em tăng 18 vụ); xuất hiện tội phạm buôn bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai, mua bán hoặc “tặng” thận tại các bệnh viện lớn…

CATP Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.838 vụ với 2.601 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 83,2%; 35 vụ trọng án (đạt 100%); triệt phá 620 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.687 đối tượng; triệt phá 441 ổ, bắt 2.585 đối tượng tệ nạn hình sự.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết thêm, tình hình hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động dưới hình thức bảo kê, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê… có nhiều diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, toàn thành phố xảy ra 150 vụ việc có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trước tình hình trên, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, dựng và đấu tranh với những ổ nhóm tội phạm có tổ chức mới manh nha hình thành. Kết quả, 6 tháng đầu năm, đã rà soát, dựng và đấu tranh với 60 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 277 đối tượng; triệt phá, làm tan rã 31 ổ nhóm tội phạm có tổ chức…

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, tội phạm về tham nhũng trên địa bàn Hà Nội vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều nơi. Tội phạm ma túy còn nghiêm trọng. Tai nạn giao thông tuy giảm trên 2 tiêu chí (số vụ và số người bị thương) nhưng tăng về số người chết so với cùng kỳ 2018. Tình hình cháy nổ tuy được kiềm chế về số vụ nhưng gia tăng về số người chết và bị thương…

Nhận định 6 tháng cuối năm tình hình tội phạm sẽ có xu hướng phức tạp, nghiêm trọng hơn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố cùng phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tham gia tố giác, phòng chống tội phạm; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; huy động cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh lưu ý, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng hoạt động chống phá, đặc biệt là về công tác nhân sự đại hội. Do vậy, CATP Hà Nội đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục phối hợp với CATP rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.