Công an Hà Nội điều tra khám phá 606 vụ, bắt 953 đối tượng hình sự

ANTD.VN - Sáng nay (29-3), Công an TP. Hà Nội đã thông tin về tình hình, kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, triển khai từ trung tuần tháng 11-2018.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toà các sự kiện lớn của đất nước, nhất là Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 16/11/2018 – 15/02/2019), CATP đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 369/KH-CAHN-PV01 đến các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã với những mục tiêu, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lực lượng, từng đơn vị.

Tổ công tác 141 Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự

Công an Thành phố cũng đã tham mưu với UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bên cạnh Kế hoạch cao điểm chung, Công an Thành phố tiếp tục xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều phương án, kế hoạch, chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh;  công tác phòng, chống tội phạm có tính chất chuyên sâu,  và các chuyên đề đảm bảo TTATGT, phòng, chống cháy nổ.

Trong đợt cao điểm, số vụ phạm pháp hình sự giảm 8% so với cùng thời gian liền kề trước đó; trọng án giảm 20%; không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội gây nhức nhối dư luận. Hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng. Đặc biệt, trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2019, trên địa bàn Thành phố không xảy ra trọng án.

Quá trình đấu tranh, CATP đã điều tra khám phá 606 vụ - bắt 953 đối tượng hình sự, đạt tỷ lệ 81,3%; điều tra, khám phá 8 vụ trọng án - 19 đối tượng (đạt 100%); đã triệt phá 262 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt 720 đối tượng (đạt 101% chỉ tiêu); triệt phá, làm tan rã 9 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 47 đối tượng (đạt 180% chỉ tiêu).

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế; các lực lượng CATP phát hiện, khám phá 992 vụ - 1.011 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 180% chỉ tiêu); ra quyết định khởi tố 89 vụ - 99 đối tượng (đạt 148% chỉ tiêu)...

 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của Công an Hà Nội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ðiều tra, khám phá, xử lý hình sự 694 vụ - bắt 796 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (đạt 173,5% chỉ tiêu); tang vật thu giữ gần 3,3 kg heroin, hơn 20 kg ma túy tổng hợp, gần 1 kg cần sa, gần 500 triệu đồng, 1 khẩu súng...

CATP cũng đã  bắt, vận động đầu thú và thanh loại 231 đối tượng truy nã, trong đó có 7 đối tượng truy nã đặc biệt, 21 đối tượng truy nã nguy hiểm.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ cháy và thiệt hại giảm mạnh so với cùng thời gian liền kề trước đó.

Từ tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm, Ban Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa bàn chủ động tổng kết việc triển khai thực hiện đợt cao điểm ở đơn vị mình; phát huy những kết quả đã đạt được; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xác định nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục đối với những chỉ tiêu công tác có kết quả thực hiện thấp, không đạt mục tiêu đề ra. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên; chú trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ phối hợp với phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp, nhất là ở cơ sở.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và chấp hành điều lệnh CAND; chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, chiến sỹ. Đề cao, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 là: “Hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình công tác; tăng cường cơ sở”, phương châm hành động của lực lượng Công an Thủ đô là: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và những công tác trọng tâm theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Thành phố. Đặc biệt chấn chỉnh, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ, nhất là chỉ huy các đơn vị phải thực hiện nghiêm kỷ cương công tác.