Con trai trùm ma túy đốt cả nhà mẹ đẻ

ANTĐ - Sáng 18-7, TAND Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Vũ ( SN 1993), trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) 10 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Nguyễn Trọng Vũ đã lấy vợ và chung sống trong nhà mẹ đẻ là bà Lưu Thị Nga. Vào cuối buổi chiều 18-1-2013, Vũ ở nhà một mình, gọi điện cho vợ và mẹ đẻ trở về nhưng không được. Bực mình Vũ cầm bật lửa ga đi vào buồng ngủ đốt chiếc màn và giường cưới, sau đó quay ra giữa nhà đốt luôn bộ bàn ghế bằng gỗ.

Thấy lửa cháy ngùn ngụt bao trùm cả ngôi nhà, Vũ  bỏ sang nhà hàng xóm ngồi chơi. Phát hiện hỏa hoạn hàng xóm và lực lượng cứu hỏa tới chữa cháy, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết cả ngôi nhà. Đêm cùng ngày Vũ tới cơ quan công an đầu thú. Theo giám định, tổng thiệt hại vụ cháy do Vũ gây ra hơn 1,4 tỷ đồng. 

Được biết,  Nguyễn Trọng Tuấn (bố đẻ của Vũ) là trùm ma túy đã bị công an bắt vào 28-12-2012 khi đang chỉ huy 8 đối tượng vận chuyển 58 bánh heroin (30 kg) và hai bịch hồng phiến (400 viên) từ Lào về Nghệ An.