Con trai đi mua ma túy về chia cho... mẹ và vợ đi bán

ANTĐ - Hám lợi, nên Sang đi mua ma túy về chia nhỏ liều lượng, sau đó giao cho mẹ ruột và vợ cùng đi bán.

Hôm nay (21/8), Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại huyện Bình Chánh để xét xử đối với 3 mẹ con bị cáo gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1990); Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1993, là vợ của Sang) và Trương Thị Bích Trang (SN 1968, là mẹ ruột của Sang) cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tất cả các bị cáo đều ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cả 3 mẹ con cùng đi tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Tại tòa Sang khai nhận, Sang bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 6/2014. Nguồn ma túy  chủ yếu do Sang mua từ một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) ở khu vực cầu chữ Y (quận 8). Sang đã 3 lần mua ma túy từ Long.

Trong đó 2 lần đầu Sang mua tổng cộng 10 gram ma túy với giá 10 triệu đồng về bán lại thu lời 5 triệu đồng. Lần thứ 3 vào ngày 1/7/2014, Sang mua của Long 2 lượng heroin (tương đương 73 gram) và 50 gram ma túy đá, tổng cộng 81 triệu đồng.

Sau đó Sang đem “hàng” về nhà ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh dùng cân điện tử phân số ma túy trên ra từng gói nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện.  Sang còn nhờ  vợ Nguyễn Thị Thanh Trang  và mẹ ruột mình là Trương Thị Bích Trang tiếp tay phụ Sang bán ma túy và cả hai đều được Sang cho tiền tiêu xài cá nhân.

Lúc 12h30, ngày 7/7/2014, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà số B15/11D, ấp 3A, xã Bình Hưng thì phát hiện trong phòng ngủ trên gác có 10 gói nilon chứa hơn 100gram ma túy.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thanh Trang và Trương Thị Bích Trang cùng bị bắt quả tang về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Phạm Thanh Sang đã bỏ trốn. Đến ngày 24/11/2014, biết mình đang bị truy nã nên Sang đã đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú.

Cuối phiên xử, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Sang với  mức án nặng nhất là 14 năm tù. Riêng Nguyễn Thị Thanh Trang  và Trương Thị Bích Trang bị phạt cùng mức án 5 năm tù cùng về tội danh trên.