Con giết cha dượng, lãnh án 9 năm tù giam

ANTĐ -Ngày 28-7, tin từ TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 27-7, tại trụ sở UBND xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoan (SN 1993), trú tại thôn 3, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút về tội giết người. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, sau khi chồng mất, bà Nguyễn Thị Liên cùng con trai là Nguyễn Văn Hoan về sống với ông Quách Văn Quyện, trú tại thôn 3, xã Đắk Wil và có với nhau thêm 2 người con. Trong quá trình sinh sống, ông Quyện thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con và quậy phá hàng xóm.

Bị cáo Hoan tại phiên tòa.

Khoảng 23h ngày 21-3-2016, nhận được thông tin mẹ mình đang bị ông Quyện đánh và đuổi ra khỏi nhà, Hoan chạy về nhà thì xảy ra xích mích với ông Quyện. Hoan bỏ sang nhà hàng xóm và nhìn qua khe cửa thì thấy ông Quyện cầm theo 1 mã tấu đứng ngoài chửi bới và dọa sẽ giết mẹ con Hoan.

Hoan bèn đi lấy 1 con dao tự chế (con dao này là của ông Quyện trước đó 3 ngày dùng để dọa chém bà Liên nên Hoan mang đi giấu) trở vào nhà nói chuyện với ông Quyện. Ông Quyện cầm vỏ chai bia giơ lên đánh Hoan, Hoan liền cầm dao chém nhiều nhát và đâm một nhát vào bụng ông Quyện làm ông Quyện tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó Hoan tới cơ quan Công an để đầu thú.

Tại phiên tòa, Hoan đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, bà con nhân dân thôn 3, xã Đăk Wil đã có đơn gửi HĐXX xin giảm án cho Hoan. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoan 9 năm tù giam về tội giết người.