Côn đồ chém hai nhân viên quán karaoke

ANTD.VN - Ngày 30-9, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng cầm dao chém 2 nhân viên quán karaoke bị thương rồi bỏ trốn...

Trước đó, ngày 24-5, tại quán karaoke HL ( ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền, Kiều Văn Khánh (SN 1992; trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa) là khách đến hát đã dùng dao chém 2 nhân viên bảo vệ quán karaoke là anh T (SN 1982) và anh H (SN 1995) cùng trú tại huyện Ứng Hòa. Hậu quả hai nạn nhân bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Đối tượng Kiều Văn Khánh bị bắt giữ

Quá trình xác minh, điều tra, ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết khởi tố bị can đối với Kiều Văn Khánh về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa ra Quyết định truy nã bị can đối với Kiều Văn Khánh về tội "Cố ý gây thương tích".

Từ tin báo của người dân, tối 27-9, Công an huyện Ứng Hòa đã bắt được đối tượng Khánh, đang lẩn trốn tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.