Cơ quan điều tra vào cuộc vụ sập giàn giáo, 3 người thương vong

ANTD.VN - CQĐT CAH Đan Phượng, Hà Nội đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, xảy ra tại địa bàn xã Hồng Hà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 8-9, tại một ngôi nhà đang xây dựng thuộc cụm 8, xã Hồng Hà. Thời điểm đó, 3 người thợ đang thi công trát tường ngoài tầng 2 (cao khoảng 6m), thì giàn giáo đổ sập khiến cả 3 ngã xuống, bị thương nặng.

Ngay lập tức, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên 2 người đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Khắc V. (49 tuổi) và Phạm Quang T. (61 tuổi), đều trú tại xã Hồng Hà.

“CQĐT cùng với đại diện Viện KSND huyện đã vào cuộc để xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc do sai quy trình về an toàn lao động, hay do lỗi khách quan, để làm căn cứ xử lý”, đại diện CAH Đan Phượng trao đổi với PV, chiều 9-9.