Cơ quan Công an thông tin về vụ trẻ sơ sinh tử vong ở sân tòa nhà chung cư

ANTD.VN - Chiều 19-10, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã thông tin ban đầu về sự việc bé sơ sinh bị phát hiện tử vong tại sân tòa chung cư ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Ngày 19-10, CAQ Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 xuống, tử vong tại tòa nhà HH2A, thuộc phường Hoàng Liệt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18-10, CAP Hoàng Liệt nhận tin báo của người dân phát hiện tại khu vực sân tòa nhà HH2A có trẻ sơ sinh tử vong vẫn còn nguyên dây rốn. Ngay sau khi nhận tin báo, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng CAP Hoàng Liệt tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và những người liên quan. 

Qua công tác rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Thị V.A (SN 1997, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, quê quán Quảng Bình) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nữ sinh viên này sau đó được đưa về trụ sở Công an để điều tra, xác minh, tuy nhiên do V.A có tình trạng sức khỏe không tốt nên đã được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Bước đầu, V.A khai ngày 18-10, đã đến chơi nhà bạn trai ở tầng 31 tòa nhà HH2. Sau đó, 20h cùng ngày, V.A vào nhà vệ sinh để... sinh con. Thấy đứa trẻ mới sinh không thở, không khóc nên V.A đã cho vào túi nilon thả qua ô thoáng nhà vệ sinh xuống dưới đất. 

Hiện CAQ Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.