Cơ quan Công an nói gì về vụ xe ô tô bị cháy ở khu tập thể Kim Liên?

ANTD.VN - Theo đại diện CAQ Đống Đa, Hà Nội, biện pháp xử lý hậu quả vụ xe ô tô được cho là bị cháy, xảy ra tại phường Kim Liên, sẽ chỉ được đưa ra khi cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân.

Sáng 27-6, CAP Kim Liên, quận Đống Đa nhận được tin báo về việc một chiếc xe ô tô đỗ ở lối vào khu tập thể Kim Liên, được cho là bị đốt ở nhiều vị trí khác nhau trên thân vỏ. Có thông tin cho rằng do chủ xe vô ý đỗ ở lối vào nhỏ hẹp, gây cản trở việc qua lại của các phương tiện khác nên đã bị ai đó đốt xe. Tuy nhiên cũng có nguồn thông tin cho rằng đây là sự cố khi chiếc xe được mang đi sửa chữa, sau đó chủ xe điều khiển về nhà và dừng đỗ qua đêm.

Đội nghiệp vụ CAQ Đống Đa đã vào cuộc xác minh cùng Công an cơ sở, với tinh thần phải xác định rõ ràng nguyên nhân mới đưa ra hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân, ai biết thông tin sự việc này, đến trình báo, cung cấp để phục vụ công tác xử lý.