Có ‘hợp đồng’ giữa kẻ chủ mưu và đối tượng tạt axit nữ nhân viên ở Hòa Bình

ANTD.VN - Tài liệu Cơ quan điều tra thu thập cho thấy, đối tượng Lộc đã thỏa thuận trả tiền để thuê đối tượng Cảnh tạt axit vào chị N.

Trao đổi với PV ANTĐ chiều nay 1-9, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tạm giữ hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích đối với 2 đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại Thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Hai đối tượng Cảnh (trái) và Lộc bị tạm giữ hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích

Như ANTĐ thông tin, khoảng 21h ngày 18-8, Công an huyện Cao Phong tiếp nhận tin báo về việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong xảy ra vụ tạt axít. Nạn nhân là chị B.T.N (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) là nhân viên phụ bếp Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358. Hậu quả khiến chị N.  bị hỏng mắt trái, mắt phải giảm thị lực và bỏng nặng vùng mặt.

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an xác định và vận động đầu thú Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại Thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), đối tượng trực tiếp tạt axit chị N. “Tên này có người quen và từng cư trú ở địa bàn huyện Chương Mỹ, nên có mối quan hệ quen biết với kẻ chủ mưu, thuê tạt axit chị N.”, chỉ huy Công an huyện Cao Phong cho biết.

Từ lời khai của Cảnh kết hợp các tài liệu, chứng cứ,  cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Nguyễn Trọng Lộc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lộc và chị N. từng có quan hệ tình cảm, sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn do Lộc ghen tuông chị N. Và để “dằn mặt” chị N., Lộc đã thuê Cảnh tạt axit bạn gái. Vụ án đang được điều tra mở rộng.