Cô hàng nước trở thành mắt xích đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Cư trú tận Lạng Sơn, song cuộc sống xô đẩy khiến Vân phải về tận khu vực Đền Hùng để mở quán nước nhỏ kiếm ăn. Và rồi tại đây, nữ chủ quán nước đã nhanh chóng “bén duyên” và trở thành “mắt xích” buôn ma túy cho đối tượng trốn truy nã.

Ngày 11-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Huê (SN 1991, trú ở xã Ngọc Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan, Nguyễn Thị Vân (SN 1975, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Đồng Đăng, Lạng Sơn), Hoàng Văn Tùng (SN 1988, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) lần lượt bị tuyên phạt 20 năm tù và 13 năm tù cùng tội danh.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, đêm 20-3-2015, tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, CAH Đông Anh phối hợp với Đại đội 15 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) kiểm tra và bắt quả tang Hoàng Văn Tùng giấu gần 100 gram ma túy tổng hợp trên xe taxi để sau đó tiêu thụ.

Các đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia bị đưa ra xét xử tại tòa 

Sau ít ngày Tùng bị “tóm”, tối 10-4-2015, CAQ Hà Đông cũng phối hợp với một số lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Văn Huê đang giao dịch hơn 800 gram ma túy tổng hợp, tại một quán cà phê nằm trên phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an làm rõ đầu năm 2013, Vân từ Lạng Sơn đến khu vực cổng Đền Hùng (Phú Thọ) mở một quán nước nhỏ để mưu sinh. Trong khi ấy, giữa năm đó, Tạ Quang Dũng (chưa rõ lai lịch) cũng vướng vào một vụ án cướp tài sản ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trốn sang Quảng Tây (Trung Quốc) sống chui lủi một thời gian, Dũng nhớ lại “cái duyên” gặp gỡ nữ chủ quán nước nhỏ tại khu vực cổng Đền Hùng trước đó không lâu. Và rồi đối tượng nhanh chóng lôi kéo được người đàn bà này biến thành một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp của hắn từ Trung Quốc về Hà Nội.

Thuyết phục Vân thành công, Dũng tức tốc kết nối với một đối tượng nữ nữa tên Ly (không rõ lai lịch, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cũng dễ dàng “thu phục” được Nguyễn Văn Huê và Hoàng Văn Tùng vào đường dây tội phạm. Để hoạt động buôn bán ma túy tiện lợi hơn, Dũng còn bảo Vân rời đất Phú Thọ về thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) thuê phòng trọ ở.   

Sau đó, theo phân công của Dũng, Huê có nhiệm vụ mang ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn về Hà Nội giao cho Vân. Tiếp đến, mỗi khi Ly cần “hàng” thì đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia sẽ điều Tùng lên gặp Vân nhận chất gây nghiện để vận chuyển vào nội thành Hà Nội.

Để thu hồi vốn và thu lời từ việc bán ma túy cho Ly, Dũng yêu cầu Tùng sau mỗi lần mua bán hàng quốc cấm phải tức tốc chuyển tiền vào tài khoản của một số người chuyên kinh doanh dịch vụ đổi tiền tại Lạng Sơn (do Dũng ấn định) hoặc đưa lại cho Vân.   

Bằng phương thức hoạt động nêu trên, một ngày giữa tháng 3-2015, Huê mang 2 túi nilon, chứa tổng cộng hơn 550 gram ma túy về Hà Nội và giao cho Vân túi nhỏ với trọng lượng ước tính hơn 100 gram. Còn túi nilon đựng phần lớn số ma túy mang theo, Huê liên hệ và trực tiếp giao cho Ly ở khu vực đường Minh Khai.  

Sau ít ngày cất giấu gói ma túy Huê giao, đêm 20, rạng ngày 21-3-2015, nhận chỉ đạo của Dũng, Vân ở nhà chờ đợi và giao “hàng” cho Tùng mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chỉ sau khi đối tượng quê Hải Phòng rời nơi ở của nữ chủ quán nước không lâu thì bất ngờ lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang với gói ma túy tổng hợp trên xe taxi.

Với 2 lần giao dịch hàng cấm như đã nêu, do đó quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết Nguyễn Thị Vân mua bán tổng cộng gần 1 kilogram ma túy; Nguyễn Văn Huê mua bán hơn 1,4 kilogram ma túy và Hoàng Văn Tùng mua bán gần 100 gram ma túy tổng hợp.

Và trước khi lần lượt áp dụng các mức án nghiêm khắc đối với từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm nhận định, ma túy là chất gây nghiện bị Nhà nước nghiêm cấm mua bán trái phép. Các bị cáo đều biết rõ quy định của pháp luật, song vẫn cố ý thực hiện để thu lời bất chính và tổng trọng lượng mà các bị cáo mua bán là rất lớn, lên đến hơn 1.400 gram.