Cô gái trẻ dũng cảm kéo đổ xe máy của kẻ cướp giật

ANTD.VN - Sau thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, chị Hương đã đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại di động của mình, giật mạnh khiến cả người và xe đối tượng đổ vật ra đường.

Khoảng 19h ngày 25-10, tổ công tác CAP Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ gần khu vực đình Lệ Mật, đã nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp”. Tổ công tác lập tức đến hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế 1 nam thanh niên đang lồm cồm dưới đất cùng chiếc xe máy. Gần đó, 1 phụ nữ tuy bị ngã khá đau, nhưng vẫn tố cáo bị gã thanh niên cướp giật điện thoại di động. Ngay sau đó, những người liên quan được đưa về trụ sở CAP Việt Hưng.

Đối tượng Lê Minh Hồ

Tại đây, danh tính đối tượng nam giới được xác định là Lê Minh Hồ (SN 1978, trú tại xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội). Còn người phụ nữ tên là Hương, trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Theo lời khai của Hồ, thời điểm trên, anh ta đi xe máy đến khu vực đình Lệ Mật thì trông thấy chị Hương đang dừng xe máy nhắn tin bằng điện thoại di động. Sẵn ý đồ xấu, Hồ áp sát, giật được chiếc điện thoại của chị Hương.

Sau thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, chị Hương đã chạy đuổi theo, kéo ngã cả người và xe máy tên cướp giật. Đáng chú ý, kiểm tra cốp xe máy của đối tượng Hồ, CAP Việt Hưng tìm thấy 1 chiếc  điện thoại di động đã qua sử dụng.

Trước bằng chứng này, đối tượng Hồ khai nhận gây ra vụ cướp giật điện thoại di động chiều cùng ngày, tại địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Cơ quan Công an nhanh chóng xác định người bị hại trong vụ việc trên là 1 phụ nữ quê quán Bắc Ninh. Lợi dụng lúc người bị hại đang nhắn tin, đối tượng Hồ đi xe máy ngang qua, giật được và bỏ chạy ra đường Nguyễn Văn Cừ.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 27-10, CAP Việt Hưng đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CQĐT CAQ Long Biên để điều tra mở rộng về hành vi Cướp giật tài sản.