[CLIP] Từng bị bắt vì tàng trữ, dùng ma tuý ‘đá’, vừa ra tù đối tượng lại mua cần sa ‘hút thay’

ANTD.VN - Giấu đủ bộ điếu hút và cần sa trong túi, người đàn ông khai báo quanh co về nguồn gốc của lượng ma túy này tại chốt 141. Đối tượng sau đó thừa nhận, y vừa ra tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", và đã "hạ cấp" từ việc dùng ma túy đá sang... hút cần sa (?!).

Chiều 25-5-2020, tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội do Trung tá Phạm Anh Tuấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng).

Đến 14h40, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy Wave có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào chốt 141, người này khá bối rối, tay chân luống cuống.

Vừa ra tù, đối tượng lại quay trở về "con đường nghiện ngập"

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ của tổ Y8/141 đã phát hiện trong túi quần của đối tượng trên có 2 gói nilon (kích thước 4x8 cm) đựng đầy thảo mộc khô, nghi là ma túy. Ngoài ra, trong túi đồ của người đàn ông còn có các loại tẩu, điếu hút và một ống đựng nhiều hạt.

Các gói cần sa và tẩu hút mà đối tượng cất trên người và trong túi đồ

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận các gói nilon và ống trên là ma túy loại cần sa. Danh tính của người này được làm rõ là Dương Duy Anh (SN 1981; trú tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Duy Anh là đối tượng đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Có 2 tiền án, 1 tiền sự, đối tượng khai báo quanh co về lượng ma túy mang theo

Sau đó, Duy Anh khai báo quanh co về nguồn gốc lượng cần sa mang theo. Lúc đầu, đối tượng nói rằng "được bạn cho" nhưng lại "không rõ tên tuổi người bạn đó" (?!). Về sau, người này mới thừa nhận việc mua cần sa để về dùng. Duy Anh cũng "giải thích" rằng, trước đây, anh ta dùng ma túy đá, còn giờ, đối tượng hút cần sa "thay thế".

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Trung tá Phạm Anh Tuấn cho biết: "Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận rằng, anh ta vừa ra tù vài tháng trước vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng lại tiếp tục tàng trữ cần sa".

Sau khi làm rõ, tổ Y8/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Đống Mác để xử lý theo quy định của pháp luật.