[CLIP] Thấy Cảnh sát 141, vứt xe máy bỏ chạy quyết liệt vì... hộp cần sa

ANTD.VN - Cách tổ công tác Y3/141 cả trăm mét, nam thanh niên vẫn "giật mình", vứt vội xe máy rồi bỏ chạy quyết liệt. Phát hiện hành vi bất thường, cảnh sát 141 đã truy đuổi, khống chế thành công. Khi kiểm tra đối tượng này, trinh sát thu được hộp cần sa giấu trong túi xách.

Đêm 27-8-2019, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Chu Văn Sỹ (Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng).

Tới khoảng 23h, khi còn cách vị trí của tổ công tác khoảng 100m, một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave bất ngờ vứt xe máy, bỏ chạy quyết liệt. Nhận thấy hành vi bất thường, các trinh sát và cán bộ của tổ Y3/141 lập tức bố trí đội hình truy đuổi.

Nam thanh niên vứt xe máy, bỏ chạy khi còn cách tổ công tác 141 cả trăm mét

Sau vài trăm mét, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng, dẫn về vị trí đóng chốt để kiểm tra. Trên đường đi, nam thanh niên liên tục xin tha, và có ý định vứt một hộp thuốc lá bằng kim loại trong túi xách, nhưng đã bị trinh sát phát hiện, cảnh cáo.

Tại vị trí đóng chốt, cán bộ của tổ Y3/141 đã kiểm tra và xác định trong hộp thuốc lá có chứa cần sa, cùng dụng cụ hút. Lập tức, tổ công tác tiến hành lập biên bản.

Danh tính của đối tượng trên được xác định là Lê Q.A (SN 2001, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người này cho biết, anh ta vừa thi đại học nhưng không đỗ, hiện đang ở trong giai đoạn ôn thi lại.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Sau khi đấu tranh làm rõ, tổ Y3/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Nguyễn Du để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý định phi tang hộp cần sa của đối tượng đã không thành

Cũng trong buổi đêm ngày 27, rạng sáng 28-8, tổ Y3/141 đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông, trong đó, có đối tượng uống rượu say, không mang theo bằng lái, giấy đăng ký xe và có thái độ bất hợp tác.

"Sau khi được giải thích rõ, đối tượng say rượu còn lớn tiếng tranh cãi, không ký vào biên bản vi phạm. Do vậy, tổ công tác đã tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Chúng tôi kiên quyết xử lý vì những trường hợp này có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh khi cố điều khiển phương tiện dù đã uống say mềm", Trung tá Chu Văn Sỹ bày tỏ.