[CLIP] Cảnh sát 113 can thiệp kịp thời vụ đâm chém giữa đêm

ANTD.VN - Đêm ngày 29, rạng sáng 30 tháng 5, một vụ gây rối đã xảy ra tại ngõ Tự Do (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng). Lực lượng cảnh sát 113 (Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự của CAQ) đã can thiệp rất kịp thời, bắt giữ 4 đối tượng dùng hung khí đánh nhau, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Vào 23h30 ngày 29-5-2019, Tổng đài 113 của CATP Hà Nội nhận thông tin về một vụ gây rối xảy ra trong ngõ Tự Do (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng).

Tin báo trên được chuyển cho lực lượng cảnh sát 113 (Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, CAQ Hai Bà Trưng) xử lý. Lập tức, tổ công tác do Trung tá Đặng Văn Sơn làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát 113 đã can thiệp kịp thời vụ đánh nhau, dùng hung khí manh động

Khi tổ công tac tới nơi, các đối tượng vẫn đang đánh nhau, dùng cả hung khí (đao, gậy bóng chày) và gạch. Tại hiện trường, nhiều vệt máu dính trên tường và nền đất, trong khi 3 chiếc xe máy đổ ngổn ngang.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã can thiệp kịp thời, khống chế 4 đối tượng, thu giữ thanh đao, bàn giao tất cả về Công an phường Đồng Tâm. Có 3 đối tượng bị chấn thương phần mềm, được công an đưa vào bệnh viện chữa trị.

Hung khí và dấu vết còn sót lại sau vụ ẩu đả của 2 nhóm đối tượng

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ việc một bên cho rằng bên kia “nhìn đểu”, dẫn tới mâu thuẫn rồi gọi người tới xô xát.

Hiện sự việc đang được Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) và CAP Đồng Tâm phối hợp điều tra, truy xét.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Tổ công tác Cảnh sát 113 (CAQ Hai Bà Trưng) đã can thiệp rất kịp thời, quyết liệt và hiệu quả

“Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự luôn đảm bảo kế hoạch tuần tra và sẵn sàng tinh thần xử lý tin báo khẩn cấp. Ở sự việc vừa qua, nếu không can thiệp kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, khi các đối tượng đã uống rượu, và dùng hung khí để đánh nhau”, Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, CAQ Hai Bà Trưng – cho hay.