[CLIP] Bắt giữ đối tượng phóng xe 'tăng động' lúc rạng sáng, giấu gói ma túy đá

ANTD.VN - Chạy xe trên quốc lộ với biểu hiện bất thường, "tăng động", khi liên tục bóp còi, rú ga và lượn lách, đối tượng điều khiển đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) chặn giữ. Kiểm tra sau đó, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu cóng hút đã dùng, cùng một gói ma túy đá cỡ lớn.

Rạng sáng 8-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Ngô Quang Diệm làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Tới 0h15, tại khu vực Quốc lộ 1 (xã Cổ Đông), tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra. Khi phóng xe từ đường nhánh ra quốc lộ, đối tượng này điều khiển phương tiện kiểu "tăng động", chạy rất nhanh, bóp còi inh ỏi, rú ga và đảo lách.

Đối tượng bị phát hiện quả tang khi tàng trữ cóng đã sử dụng và gói ma túy đá

Khi người đàn ông trên mở cốp xe máy, cảnh sát phát hiện anh ta giấu một bộ cóng (dụng cụ hút ma túy đá) vừa dùng. Lúc này, đối tượng bất ngờ thò tay vào túi quần, đồng thời xoay người định bỏ chạy. Lập tức, cán bộ CSCĐ áp sát khống chế, buộc người đàn ông chấp hành.

Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu trong túi quần một gói nilon đựng nhiều tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, người đàn ông đã thừa nhận đây là ma túy đá của anh, mang theo nhằm mục đích sử dụng.

Gói ma túy đá được đối tượng giấu trong túi quần

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Hà Quang Hoàng (SN 1987; trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội). Hoàng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Kết quả giám định sau đó cho biết, gói ma túy đá của Hoàng có khối lượng 1,94 gr.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Khi đối tượng thọc tay vào túi quần và xoay người, chúng tôi đã nhận định khả năng anh ta định bỏ chạy và phi tang ma túy, nên tổ công tác áp sát nhanh chóng, giữ chặt tay. Toàn bộ quá trình phát hiện gói ma túy sau đó được ghi hình đầy đủ, nên đối tượng đã hoàn toàn phải thừa nhận hành vi phạm pháp".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAX Cổ Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội, để xử lý theo quy định của pháp luật.