"Chuyến hàng" trưa của gã đàn ông nghiện ma túy

ANTD.VN - Nghiện ma túy tổng hợp, không nghề nghiệp ổn định, đối tượng Đ. đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 12-2019, qua công tác trinh sát, Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội nắm bắt biểu hiện nghi vấn của 1 nam thanh niên, liên tục lảng vảng ở địa bàn bằng xe buýt, taxi và cả “xe ôm”. Địa điểm người này có mặt cũng thay đổi thường xuyên, hoặc là quán cà phê, hoặc ngay trục đường Yên Viên. “Đến bất ngờ, đi thoáng chốc, điều lạ là người này thường xuất hiện lúc trưa hoặc chập tối. Có thời điểm, anh ta còn sang quận Long Biên, hoặc đất Bắc Ninh”, Trung tá Phạm Quang Hưng – Trưởng Công an thị trấn Yên Viên nhớ lại.

Từ hiềm nghi này, ban chỉ huy Công an thị trấn thống nhất phân công Trung tá Hoàng Hải Long - Phó trưởng Công an thị trấn chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch xác minh, điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an thị trấn Yên Viên nắm được nhân thân đối tượng nghi vấn trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Người này chưa có tiền án, tiền sự, nhưng nghiện ma túy tổng hợp. Nhận định về động cơ xuất hiện của đối tượng tại địa bàn chắc chắn liên quan đến ma túy, Công an thị trấn Yên Viên đã báo cáo ban chỉ huy CAH Gia Lâm, cho tăng cường đội nghiệp vụ phối hợp đấu tranh.

Khoảng 12h ngày 26-12, đối tượng Đ. mò đến địa bàn thị trấn Yên Viên trên một chiếc xe taxi. Chiếc xe di chuyển đến một  quán cà phê khá khuất nẻo, dừng lại và kẻ nghi vấn mau chóng mở cửa, bước vào thật nhanh.

Toàn bộ di biến động của nam thanh niên đã bị tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên theo sát. Ngay khi đối tượng yên vị trong quán, lực lượng Công an đã ập vào; thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp và ma túy "đá". Vụ việc đã được CQĐT CAH Gia Lâm tiếp nhận để điều tra mở rộng.