Chuyên dỡ mái, phá cửa trộm cắp tài sản

ANTĐ - 3 đối tượng quê ở Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, sống lang thang tại Hà Nội đã cấu kết với một lái xe taxi ở quận Hoàng Mai gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản táo tợn.

Các đối tượng Cường, Quyền, Trung, Đường và tang vật các vụ trộm
 Các đối tượng Cường, Quyền, Trung, Đường và tang vật các vụ trộm

Cùng một thủ đoạn

Liên tiếp trong các tháng 7, 8 và 9-2014, trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra những vụ trộm cùng một thủ đoạn. Công tác khám nghiệm hiện trường của Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS cho thấy, tội phạm đã chọn mục tiêu gây án là trụ sở các công ty thương mại, sản xuất hàng tiêu dùng để đột nhập bằng cách dùng các công cụ như xà cầy, tuốc nơ vít, kìm cộng lực phá khóa cửa, cổng, tháo dỡ mái tôn. Điển hình như vụ trộm xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại Đông Thành (Công ty Đông Thành), tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai vào 1h sáng 29-9, kẻ gian lợi dụng địa điểm này không có người bảo vệ, đã trèo lên mái tôn, dùng cờ lê tháo ốc vít bắt mái tôn để tạo lỗ hổng chui vào bên trong, khuân đi 6 bộ dàn máy vi tính và 1 chiếc két sắt. 

3 ngày trước đó, tại trụ sở Công ty TNHH cơ khí và thương mại Long Thành (Công ty Long Thành), ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cũng xảy ra vụ trộm tương tự. Lợi dụng nơi đây ban đêm không có người trông giữ, kẻ gian đã phá cửa cổng công ty đột nhập vào trộm cắp 2 bộ dàn máy vi tính, 1 máy phát điện và 20 triệu đồng. 

Ngoài 2 vụ trộm nêu trên, trong các đêm 19-7 và 28-8, tại trụ sở các Công ty TNHH thương mại Bằng Hữu (Công ty Bằng Hữu), ở phố Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai và xưởng gia công, sản xuất inox tại ngõ 467 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cũng bị kẻ gian dỡ mái tôn và phá khóa cửa, khóa két sắt để trộm cắp tiền và nhiều tài sản có giá trị như máy vi tính, máy hàn, máy cắt, máy mài, máy khoan…

Làm rõ nhóm tội phạm tỉnh ngoài

Từ tính chất của các vụ án, Đội 6 Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàng Mai xác định đối tượng gây án phải hoạt động theo nhóm và sử dụng ô tô để chở tang vật rời khỏi hiện trường. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an nắm được thông tin về một chiếc taxi thường xuyên có mặt ở khu vực xảy ra các vụ trộm. Tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn tại các hãng taxi chuyên hoạt động ở khu vực quận Hoàng Mai, Đội 6 phát hiện Nguyễn Thành Trung, SN 1992, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai là người lái chiếc xe taxi xuất hiện ở khu vực gần hiện trường vụ trộm tài sản của Công ty Đông Thành, xảy ra vào rạng sáng 29-9. Ngày 30-9, cơ quan điều tra đã triệu tập lái xe taxi này để đấu tranh. Qua khai thác, Trung nhận đã chở tang vật vụ trộm của Công ty Đông Thành về nhà riêng cất giấu. 

Thủ phạm vụ trộm ngay sau đó được làm rõ gồm Cao Văn Cường, SN 1981, trú quán tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Hoàng Văn Quyền, SN 1995, trú quán tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Võ Đức Đường, SN 1986, trú quán tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cả 3 đối tượng trên đều thuê trọ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Trong số các đối tượng trên, Cường và Đường đã có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường cùng đồng bọn, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 1 két sắt bên trong có 6.445 USD, 24 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 1 giấy phép kinh doanh, 2 cuốn séc rút tiền tại ngân hàng, cùng nhiều bộ dàn máy vi tính và các loại tài sản có giá trị khác. Trong quá trình điều tra, Cường, Quyền và Đường khai đã cùng nhau gây ra các vụ trộm tài sản của các Công ty Bằng Hữu, Long Thành, Đông Thành và xưởng gia công, sản xuất inox ở ngõ 467, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi lấy được tài sản, Cường cùng đồng bọn đều nhờ Trung đến chở tang vật đi cất giấu chờ tiêu thụ.