Chuyên cướp giật dây chuyền

(ANTĐ) - Bằng thủ đoạn dùng xe máy đi lang thang trên các tuyến phố ở Hà Nội để “tăm tia”, tìm mục tiêu cướp giật tài sản, trong vòng 4 tháng trở lại đây, các đối tượng Trần Trung Kiên (SN 1983, trú tại xóm Đình, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã liên tiếp gây ra 13 vụ cướp giật dây chuyền của những phụ nữ đi một mình trên các tuyến phố vắng vẻ.

Chuyên cướp giật dây chuyền

(ANTĐ) - Bằng thủ đoạn dùng xe máy đi lang thang trên các tuyến phố ở Hà Nội để “tăm tia”, tìm mục tiêu cướp giật tài sản, trong vòng 4 tháng trở lại đây, các đối tượng Trần Trung Kiên (SN 1983, trú tại xóm Đình, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã liên tiếp gây ra 13 vụ cướp giật dây chuyền của những phụ nữ đi một mình trên các tuyến phố vắng vẻ.

2 đối tượng Kiên, Tuấn và chiếc xe phương tiện gây án của bọn cướp giật tài sản
2 đối tượng Kiên, Tuấn và chiếc xe phương tiện gây án của bọn cướp giật tài sản

Chiều 13-12, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phục kích tại khu vực quận Hai Bà Trưng, phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy Honda Wave, màu đỏ, BKS: 29V1-6322, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động cướp giật tài sản.

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện hai đối tượng trên bám theo một số phụ nữ đi xe máy một mình, trên cổ đeo dây chuyền. Tuy nhiên, do đường phố lúc đó đông đúc, các đối tượng nghi vấn không dám ra tay.

Sau khi đeo bám các đối tượng qua rất nhiều tuyến phố thuộc các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, đến khu vực phố Lò Đúc các trinh sát Đội 8 đã quyết định chặn hai nam thanh niên lại để kiểm tra. Qua khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận đang sử dụng xe máy đi “tăm tia” tìm mục tiêu cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai là Trần Trung Kiên và Đỗ Văn Tuấn. Cả hai đều đã lập gia đình. Khi được hỏi về động cơ mục đích dẫn đến hành vi phạm tội, Kiên và Tuấn đều khai đi cướp giật để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ thua cờ bạc.

Trong vòng 4 tháng trở lại đây, Tuấn đã lấy chiếc xe Honda Wave của mình để làm phương tiện cho Kiên chở đi gây án cướp giật tài sản và cũng trong khoảng thời gian đó, hai tên tội phạm này đã gây 13 vụ cướp giật dây chuyền trên các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Lạc Trung, Lò Đúc, Đê Nguyễn Khoái, Phan Chu Trinh, Đông Kim Ngưu, Nguyễn Cao, Nguyễn Công Trứ và Minh Khai.

Đáng chú ý, vào một buổi tối cách đây 4 tháng, hai tên cướp giật tài sản đã gây án cướp giật dây chuyền của một phụ nữ ở ngã ba phố Lò Đúc - Nguyễn Cao và làm người bị hại ngã sấp xuống mặt đường.

Ngay sau vụ này, chúng tiếp tục cướp giật dây chuyền của một trong hai phụ nữ đi cùng nhau trên một xe máy Attila Elizabeth tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh. Tiếp theo, chúng gây ra vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy một mình tại ngã tư phố Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ.

Các vụ cướp giật tài sản đều được Kiên và Tuấn thực hiện vào những khoảng thời gian từ chập tối đến đêm. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của hai tên cướp giật tài sản. Ai biết thông tin liên quan đến hoạt động phạm tội của Kiên và Tuấn, đề nghị liên hệ với Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 39.396.780) để cung cấp tài liệu, hỗ trợ công tác điều tra của cơ quan công an.

Hà Trang