Chủ quán nhậu đâm chết “thượng đế” chỉ vì...cành lộc vừng

ANTĐ - Tức tối vì bị bắt bồi thường do làm gãy cành cây lộc vừng khi đi nhậu, nên dù đã về đến nhà Nguyễn Anh Tuấn (trú Cẩm xuyên, Hà Tĩnh) vẫn quay lại quán nhậu gây gổ, đánh nhau và không may bị chủ quán đâm chết.

Sáng ngày 17-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với Trần Đình Thống (SN 1978, trú xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30, ngày 27-7, nhóm thanh niên 4 người, trong đó có Nguyễn Anh Tuấn vào quán nhậu của Trần Đình Thống (ở xã Kỳ Liên, Kỳ Anh) để uống bia. Trong lúc ngồi uống bia, một người trong nhóm làm gãy cành cây Lộc vừng trước cửa quán nên bị chủ quán bắt bồi thường.

Chủ quán nhậu đâm chết “thượng đế” chỉ vì...cành lộc vừng ảnh 1

Bị cáo Thống tại phiên tòa xét xử

Khi bị Thống yêu cầu bồi thường thì Tuấn chửi bới, thách thức và ném vỡ 4 chiếc ly của chủ quán để đe dọa. Sau đó cả nhóm thanh toán tiền ra về.

Tức tối vì bị bắt đền tiền, khoảng 15 phút sau, một mình Tuấn đi xe máy quay lại quán nhậu, thấy Thống, Tuấn xông vào đấm 2 đến 3 cái vào bụng rồi rượt đuổi Thống. Bị rượt đuổi, Thống chạy vào phòng ngủ, lấy một con dao gọt hoa quả, khi Tuấn vừa xông vào Thống đã cầm dao đâm vào ngực và bụng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, xét thấy Thống thành khẩn khai báo, đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, bản thân bị ảnh hưởng gián tiếp chất độc da cam/dioxin và hành vi phạm tội xảy ra trong điều kiện vượt quá phòng vệ chính đáng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thống 12 năm tù giam về tội “giết người” và yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 120 triệu đồng.