Chủ quán karaoke ‘nối nghiệp’ vợ chứa mại dâm

ANTD.VN - Vợ bị tuyên phạt 39 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”, đang trong thời gian kháng cáo, nhưng đối tượng Hiền vẫn không lấy đó làm bài học.

CQĐT CAH Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh ngày 23-8 cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Đỗ Văn Hiền (SN 1967), tạm trú tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, để xử lý về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đối tượng Đỗ Văn Hiền

Theo tài liệu điều tra, là chủ quán karaoke “Ánh Tuyết” ở thôn Bằng Lau, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, quá trình kinh doanh, Hiền thuê một số nhân viên nữ phục vụ tại quán.

Ngày 10-8, có 4 vị khách nam giới đến hát rồi đề nghị được “vui vẻ” với các tiếp viên ngay tại quán. Vì chỉ có 2 tiếp viên nữ nên Hiền đã liên lạc, điều thêm 2 tiếp viên đến. Khi 3 trong 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị tổ công tác CAH Ba Chẽ kiểm tra, bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Hiền khai nhận đã thu tiền mua dâm của mỗi khách là 300.000 đồng. Điều đáng nói, vợ Hiền, Đặng Thị Mịch, là đối tượng vừa bị TAND huyện Ba Chẽ tuyên phạt 39 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”, đang trong thời gian kháng cáo.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, thu thập, CQĐT CAH Ba Chẽ đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam Đỗ Văn Hiền về hành vi “Chứa mại dâm; tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.