Chủ hiệu vàng bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

ANTD.VN - Phúc mở hiệu vàng trái phép, vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt và bỏ trốn.

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT (PC46) CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận  Phạm Văn Phúc (SN 1960, HKTT tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Phúc

Theo tài liệu của CQĐT, từ năm 2010, mặc dù doanh nghiệp tư nhân Tiến Thịnh đã dừng hoạt động kinh doanh vàng bạc ở số 64 phố Huế (quận Hai Bà Trưng), nhưng Phạm Văn Phúc vẫn tự ý mở cửa hàng kinh doanh vàng, bạc “Tiến Thịnh” tại địa chỉ số 21B Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Quá trình kinh doanh, Phúc vay mượn tiền của một số cá nhân rồi chiếm đoạt và bỏ trốn. Trong các ngày 6-10-2011 và ngày 14-11-2011, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phúc để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2-12-2011, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phạm Văn Phúc. Và đến ngày 24-3-2018, Phòng CS Truy nã tội phạm – CATP Hà Nội đã bắt được chủ hiệu vàng “Tiến Thịnh”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, CQĐT CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân từng giao tài sản cho Phạm Văn Phúc, đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (Số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo trước ngày 30-4-2018; gặp đồng chí Nguyễn Chu Chiến. ĐT: 0904629491.