Chủ hiệu tạp hóa dùng bút bi đâm bị thương cán bộ đô thị

ANTD.VN - Quá trình bị lực lượng chức năng quận Long Biên, Hà Nội lập biên bản, Hương đã không hợp tác, thậm chí còn dùng bút bi đâm bị thương 1 cán bộ đô thị.

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 24-3 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Mai Thị Hương (SN 1969), trú ở tổ 17 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, để điều tra xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h ngày 22-3, thực hiện Kế hoạch của UBND và CAQ quận Long Biên về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT-TTĐT-TTCC, lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn; tổ công tác UBND và CAP Thạch Bàn tiến hành đến các hộ kinh doanh buôn bán vi phạm TTĐT tại tổ 17 để ký cam kết không vi phạm TTĐT.

Khi đến hộ của Mai Thị Hương, người phụ nữ này không chấp hành, có lời nói lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Anh Đàm Văn Duy, cán bộ đô thị phường lập biên bản ký cam kết đưa cho Hương, nhưng Hương không ký, giật lấy rồi vò nát.

Anh Duy lấy lại biên bản thì bị Hương dùng bút bi đâm vào môi trên bên phải gây chảy máu. Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa Mai Thị Hương về cơ quan chức năng để làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thị Hương để củng cố tài liệu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.