Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các vụ cháy

(ANTĐ) - Với phương châm “phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”, ngay từ những tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều biện pháp kiềm chế và làm giảm số vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội:

Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các vụ cháy

(ANTĐ) - Với phương châm “phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”, ngay từ những tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều biện pháp kiềm chế và làm giảm số vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát PCCC tích cực luyện tập, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ
Cảnh sát PCCC tích cực luyện tập, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Phòng Cảnh sát PCCC đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc CATP, công an các quận, huyện, thị xã… hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở và người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác PCCC; tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra 35 cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ; kiểm tra, phúc tra trên 2.300 lượt đơn vị, cơ sở, qua đó phát hiện gần 6.000 tồn tại, thiếu sót về PCCC, xử phạt 551 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực PCCC. Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, 4 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 82 vụ cháy, giảm trên 20 vụ so với cùng kỳ năm 2009.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội còn yêu cầu chỉ huy các đội PCCC thường xuyên xây dựng các chương trình học tập, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy. Do đó, thời gian qua, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC đã kịp thời khống chế, dập tắt nhiều vụ cháy, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Mới đây, 14h30 ngày 8-4, sau khi nhận được tin báo có cháy lớn tại kho chứa hoá chất - nằm trong khuôn viên bến xe tĩnh Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Phòng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều 7 xe chữa cháy, xe chuyên dùng cùng gần 100 CBCS đến hiện trường, phối hợp với CAQ Hà Đông, lực lượng CSGT, Ban chỉ huy Quân sự quận Hà Đông… tổ chức cứu chữa. Bất chấp lửa bùng phát ở kho hoá chất ngày càng dữ dội, lượng nhiệt và khí độc toả ra nhiều, hàng chục lính chữa cháy vẫn dũng cảm tiếp cận hiện trường, tổ chức nhiều mũi “vòi rồng” phun nước khoanh vùng đám cháy, dập lửa.

Theo Thượng tá Tô Xuân Thiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội, để có được những kết quả trên, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã triển khai thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Từ cuộc vận động lớn này, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ với những hành động thiết thực cụ thể. Trong quý I-2010, đã có hàng chục tập thể, đơn vị được UBND thành phố, CATP Hà Nội khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác.         

Thu Hạnh