Chồng mất, bản thân bị tàn tật sau tai nạn, người vợ trẻ đề nghị xử bị cáo nặng hơn

ANTD.VN - Ngồi xe lăn đến tòa, ngày 18-8, chị Trần Thị Ngọc Anh (SN 1990, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đề nghị TAND TP Hà Nội áp dụng hình phạt nặng hơn đối với Nguyễn Hữu Trường (SN 1973, trú ở xã Đồng Than, Vũ Thư, Thái Bình), đồng thời tăng tiền bồi thường cho gia đình chị vì đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo Điều 202-BLHS.

Nguyễn Hữu Trường tại phiên tòa phúc thẩm

Theo đó, diễn biến phiên tòa phúc thẩm cho thấy, Nguyễn Hữu Trường là lái xe tải chuyên chở hàng nặng. Tối 31-8-2016, Trường nhận được hợp đồng vận chuyển xi măng từ Hà Nam về Bắc Ninh. Nhận hàng xong, Trường điều khiển ô tô theo Quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội), Trường để ô tô lấn sang phần đường ngược chiều. Ngay sau đó, Trường phát hiện một chiếc ô tô đi ngược chiều đường ở cự ly gần nên “giật mình” đánh lái về phần đường bên phải. Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Trịnh (SN 1986, trú ở huyện Thanh Trì) cũng đang điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị Ngọc Anh đi phía trước.

Ở cự ly quá gần và không làm chủ tay lái, chân ga nên ô tô do Trường điều khiển đâm thẳng vào đuôi xe máy anh Trịnh cầm lái. Cú đâm bất ngờ và mạnh khiến xe máy của anh Trịnh lao nhanh về phía trước, rồi đâm vào một chiếc xe máy dựng ven đường. Bị ngã ra đường, anh Trịnh tiếp tục bị chính bánh sau xe ô tô của Trường chẹt qua người và tử vong tại chỗ.

Về phía chị Ngọc Anh, do được mọi người kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên may mắn bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng sau cả tháng trời nằm viện, chị Ngọc Anh vẫn phải cắt bỏ gần hết chân bên phải. Cùng với các thương tích khác trên cơ thể, chị Ngọc Anh được xác định là bị thiệt hại 74% sức khỏe.

Với hành vi và hậu quả rất nghiêm trọng nêu trên, ngày  21-6-2017, TAND huyện Thường Tín đưa Trường ra xét xử và tuyên phạt 48 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đối với vấn đề dân sự, cấp tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo cùng chủ xe ô tô tải phải bồi thường cho gia đình chị Ngọc Anh 246 triệu đồng và trợ cấp nuôi dưỡng con nhỏ, mẹ già của anh Trịnh, mỗi tháng 2,6 triệu đồng cho tới khi cháu bé đủ 18 tuổi và mẹ bị hại qua đời. Cho rằng mức hình phạt đối với Trường chưa đủ sức răn đe và số tiền bồi thường thiệt hại cũng không thỏa đáng nên chị Trần Thị Ngọc Anh đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án lên tòa án cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trường tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Về yêu cầu bồi thường thêm một khoản tiền khá lớn của gia đình bị hại, Trường trình bày do hoàn cảnh rất khó khăn nên không có khả năng đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, buộc Nguyễn Hữu Trường và chủ xe ô tô tải phải bồi thường thêm cho gia đình chị Ngọc Anh 13 triệu đồng. Riêng phần hình phạt đối với bị cáo, TAND TP Hà Nội cho rằng đã phù hợp, do đó quyết định giữ nguyên mức án 48 tháng tù, theo đúng tội danh mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng.