Chồng dùng kéo đâm chết vợ vì bị đòi ly hôn

ANTĐ -Bị vợ đòi ly hôn, cố níu kéo chuyện tình cảm không thành, Hoàng đã dùng kéo đâm chết vợ mình.

Ngày 24.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử  lưu động tại quận Gò Vấp đối với bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1971, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) can tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng 

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn buôn bán thua lỗ nên Nguyễn Hoàng và vợ là Lê Thị Thanh Thúy  thường xuyên cãi vã. Đã nhiều lần chị Thúy đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý. Chiều tối ngày 17-7-2015, chị Thúy yêu cầu Hoàng đưa toàn bộ tiền vốn cho chị Thúy xem nhưng Hoàng không đưa, dẫn đến hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Đến tối cùng ngày, trong lúc đi ngủ, Hoàng ôm chị Thúy muốn giảng hòa nhưng chị Thúy kháng cự, xô đẩy Hoàng ra. Tức giận Hoàng bỏ xuống bếp uống bia một mình rồi vào phòng ngủ. Đến 0h30, Hoàng thức dậy và  tức giận chuyện vợ đòi ly hôn, Hoàng nghi ngờ chị Thúy có người khác nên nảy sinh ý định giết chết vợ.

Hoàng liền xuống bếp lấy cây kéo vào phòng ngủ đâm chị Thúy nhiều nhát vào cổ, ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hoàng sang nhà chị ruột nhờ chăm sóc con trai của Hoàng giùm. Sau đó, Hoàng đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng tù chung thân về tội danh trên.