Chồng đâm vợ trọng thương vì nghi... quan hệ bất chính

ANTD.VN - Cư dân “mạng” đang xôn xao về vụ cô gái trẻ bị chồng đâm trọng thương phải cấp cứu trong bệnh viện. Thực hư vụ việc thế nào đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa làm rõ. 

Chia sẻ thông tin trên mạng, anh T, nhà ở Xã Đàn, quận Đống Đa cho biết tối 10-2, chị A (25 tuổi), em gái anh T đã bị chồng là L (30 tuổi) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát. Cũng theo anh T, đêm 10-2, L đi uống rượu với bạn, rồi lấy cớ ghen tuông đã đánh đập và dùng dao nhọn đâm vợ trọng thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Về cuộc sống gia đình của chị A, anh T cũng cho biết em gái mình ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, xinh xắn, hiện mở một cửa hàng bán đồ ăn uống ở phố Xã Đàn. Vợ chồng chị A đã có một bé gái 3 tuổi. Cũng theo anh T, người chồng của chị A quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trước đây, L từ quê ra làm quản lý quán karaoke sát nhà anh T và rồi mối tình giữa L với chị A nảy nở dẫn đến hôn nhân. Hiện tại, vợ chồng L ở cùng với bố mẹ vợ. Hai tháng trước đó, chị A biết chồng có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác đã rất buồn khổ.

Có lần, vì không chịu đựng được chị A đã viết đơn xin ly hôn, nhưng L van xin và gia đình L đã đến xin lỗi nên gia đình anh T cũng vì tương lai con trẻ mà bỏ qua…

Trao đổi với Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, PV ANTĐ được biết diễn biến vụ việc xảy ra như sau: Khoảng 1h sáng ngày 11-2, Nguyễn Văn L đi xe máy đến quán karraoke Sunny, ngách 95, phố Xã Đàn, đã nhìn thấy vợ là chị Đào Thị A cũng đang đi ở khu vực này.

 Nghi vợ vừa từ nhà nghỉ ra, L chặn lại hỏi sau đó đưa về nhà. Sau đó, L bỏ sang quán ăn ở khu vực đê La Thành ngồi uống rượu với bạn. Gần 6h sáng, chị A sang gọi L về. L đi xuống chiếu nghỉ giữa tầng 1 và 2 quán ăn lấy 1 con dao nhọn và đi lên hỏi vợ đã quan hệ tình cảm với “bồ” bao nhiêu lần, thì chị A không nhận.

Sau đó cả hai đi về nhà, nhưng ra đến cửa quán ăn L đã tát vào mặt vợ. Thấy L hùng hổ đánh mình, chị A bỏ chạy và bị L đuổi theo đến gần hết ngách 95 phố Xã Đàn, thì đuổi kịp. Hai bên giằng co làm chị A ngã sấp xuống đường. L lấy dao dùng tay phải đâm 3 nhát vào lưng và bụng vợ. Lúc này một số người bạn của chị A đuổi theo can ngăn L và đưa chị A đi cấp cúu.

Sơ bộ thương tích chị A bị 3 vết thuơng vùng lưng, 1 vết thương vùng thái dương trái, được xác định do bị ngã, trong đó có 1 vết làm tổn thương lá lách. Hiện chị A đã được các bác sỹ khâu vết thương, nội soi ổ bụng và sức khỏe đã dần ổn định.

Vụ việc đang được CAQ Đống Đa củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.